Vượt Messi và Ronaldo, Lewandowski được bầu chọn hay nhất thế giới năm 2020

Tiền đạo Robert Lewandowski được tạp chí Goal vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới năm 2020.

Robert Lewandowski đã có năm 2020 đại thành công cùng Bayern Munich. Chân sút người Ba Lan cùng đội nhà giành cú ăn ba ở Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League, trở thành vua phá lưới ở những sân chơi này. Đầu mùa 2020/2021, Lewandowski tiếp tục nâng cao danh hiệu vô địch Siêu Cúp châu Âu và Siêu Cúp Đức cùng Bayern.

Thành tích ấn tượng giúp Lewandowski được tờ Goal vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới. Phát biểu với Goal sau khi nhận giải thưởng cho vị trí dẫn đầu, tiền đạo của Bayern cho biết:

"Cảm giác thật tuyệt khi giành được danh hiệu cá nhân. Tuy bóng đá là môn thể thao đồng đội nhưng giải thưởng này có ý nghĩa quan trọng với cá nhân tôi.

Vượt Messi và Ronaldo, Lewandowski được bầu chọn hay nhất thế giới năm 2020 - 1
Lewandowski được Goal vinh danh.

Đó là minh chứng cho thấy tôi đã nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Một khi còn ra sân, các cầu thủ phải thể hiện khao khát. Để rồi sau này, khi sự nghiệp khép lại, bạn có thể nghĩ về những gì mình đạt được. Đứng trên đỉnh cao đã khó, duy trì vị thế của mình lại càng khó hơn", Lewandowski khẳng định.

Lewandowski đã ghi 55 bàn thắng trong 47 lần ra sân cho Bayern. Mùa giải này, tiền đạo người Ba Lan đã có 11 pha lập công tại Bundesliga. Lewandowski vừa ghi bàn giúp Bayern thắng Borussia Dortmund trong trận Der Klassiker cuối tuần qua.

Xếp sau Lewandowski trong danh sách của Goal là Kevin De Bruyne của Manchester City (hạng 2), Lionel Messi của Barcelona (hạng 3), Neymar của PSG (hạng 4) và Cristiano Ronaldo của Juventus (hạng 5).

Vượt Messi và Ronaldo, Lewandowski được bầu chọn hay nhất thế giới năm 2020 - 2
Ronaldo vô địch Serie A cùng Juventus, nhưng bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League 2019/2020.

Ở hạng mục cầu thủ nam, Bayern thể hiện sự thống trị sau mùa giải ăn ba ấn tượng. Ngoài Lewandowski, đội bóng xứ Bavaria còn có Thomas Muller (hạng 9), Joshua Kimmich (hạng 11), Serge Gnabry (hạng 16), Alphonso Davies (hạng 20) và Manuel Neuer (hạng 21). Người về nhất năm 2019 - Virgil van Dijk chỉ về đích ở vị trí thứ 7.

Bảng xếp hạng Goal 50 năm nay có sự hiện diện của vài gương mặt mới như: Ciro Immobile của Lazio (hạng 19); bộ đôi của Dortmund là Erling Haaland (hạng 17) và Jadon Sancho (hạng 24); Bruno Fernandes của Manchester United (hạng 22) và đội trưởng Liverpool - Jordan Henderson (hạng 23).

Những nam cầu thủ từng giành ngôi quán quân của Goal 50 bao gồm: Van Dijk (2019), Luka Modric (2018), Cristiano Ronaldo (2017, 2016, 2014, 2012, 2008), Lionel Messi (2015, 2013, 2011, 2009) và Wesley Sneijder ( 2010).

Lewandowski được tôn vinh sau mùa giải xuất sắc Lewandowski được tôn vinh sau mùa giải xuất sắc

Robert Lewandowski là Vua phá lưới trên cả 3 mặt trận ở mùa giải 2019-20..

Vượt mặt Ronaldo, Lewandowski đưa Ba Lan tới World Cup Vượt mặt Ronaldo, Lewandowski đưa Ba Lan tới World Cup

Dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hoà 2-2, tuyển Ba Lan viện đến sự toả sáng của siêu sao Lewandowski để bảo toàn ngôi đầu ...

/ vtc.vn