Vũ khí tác chiến điện tử Nga hạ UAV Ukraine cách Moscow 200km

Quân đội Nga sử dụng hệ thống tác chiến điện tử hạ một máy bay không người lái (UAV) loại Tu-141 Strizh của Ukraine khi nó bay cách Moscow khoảng 200km.

RiaNovosti hôm nay (27/3) dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 để vô hiệu hóa hệ thống định vị một chiếc UAV Tu-141 Strizh của Ukraine khi nó xuất hiện trên bầu trời bang Tula của Nga, cách Moscow khoảng 200km, hôm 26/3.

Vũ khí tác chiến điện tử Nga hạ UAV Ukraine cách Moscow 200km -0
Tu-141 Strizh được kích hoạt từ bệ phóng mặt đất. Ảnh: GettyImages

"Chiếc UAV đã mất phương hướng và rơi xuống làng Kireevsk ở bang Tula", Bộ Quốc phòng Nga thông tin. "Một loạt tổ hợp phòng không của Nga ở Tula như S-300, Pantsir-S1 cũng như hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 đã cung cấp khả năng yểm trợ đáng tin cậy từ hướng này".

Chưa rõ đích đến của chiếc UAV trong vụ việc. Mảnh vỡ chiếc UAV khi rơi xuống đất đã làm hư hại 3 tòa nhà dân cư và khiến 3 người bị thương nhẹ. Giới chức Nga đang xử lý hiện trường.

Pole-21 là một trạm tác chiến điện tử của Nga được thiết kế để vô hiệu hóa khả năng kết nối vô tuyến và định vị của các loại tên lửa hành trình, UAV hoặc bom dẫn đường.

Vũ khí tác chiến điện tử Nga hạ UAV Ukraine cách Moscow 200km -0
Hình ảnh được cho là ghi lại thiệt hại mặt đất sau vụ Tu-141 của Ukraine rơi ở Nga. Ảnh:Kommersant

Trong khi đó, Tu-141 là phiên bản UAV trinh sát hiện đại hóa từ mẫu Tu-123 của Liên Xô. Đây được xem là một trong những UAV đầu tiên trong lịch sử sử dụng động cơ phản lực, mẫu KR-17A, đạt tầm bay khoảng 1.000km với vận tốc tối đa lên đến 1.100km/h, gần Mach 1.

Tu-141 dài hơn 14m, sải cánh rộng gần 4m, trọng lượng 8 tấn. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu UAV này được trang bị máy ảnh phim, máy ảnh hồng ngoại kèm radar mô phỏng địa hình, nhưng có thể loại bỏ bớt để mang theo thiết bị nổ.

Ra đời từ những năm 1970 và phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1979 đến 1989, Tu-141 chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát biên giới phía Tây. Được phát triển bởi phòng thiết kế Tupolev, mẫu UAV được sản xuất hàng loạt tại Kharkov của Ukraine.

Liên Xô tan rã, Tu-141 ngừng hoạt động ở Nga bởi thiết kế lỗi thời, song Ukraine đã niêm cất và vận hành một vài tổ hợp loại này. Năm ngoái, Nga cáo buộc Ukraine triển khai UAV Tu-141 mang thiết bị nổ tập kích một số cơ sở không quân trong lãnh thổ Nga.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/vu-khi-tac-chien-dien-tu-nga-ha-uav-ukraine-cach-moscow-200km-i687936/

Thái Hà / cand.com.vn