Võ sư Nam An Khánh nói về vụ bị võ sư Nam Anh Kiệt đến 'đánh gãy răng'

Một video ngắn vừa được phát tán trên mạng đã gây xôn xao làng võ Việt Nam. Theo đó, vì mâu thuẫn võ sư Nam Anh Kiệt - Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh đã đánh tới tấp võ sư Nam Nguyên Khánh, Chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

vo su nam an khanh noi ve vu bi vo su nam anh kiet den danh gay rang
Võ sư Nam Anh Kiệt áo hồng, đang đánh võ sư Nam An Khánh áo trắng. Ảnh: cắt clip
Võ sư Nam Anh Kiệt áo hồng, đang đánh võ sư Nam An Khánh áo trắng. Ảnh: cắt clip

Trong đoạn video, người mặc áo hồng được cho là Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt, đã liên tục tung đòn về phía người mặc áo trắng, được cho là võ sư Nam Nguyên Khánh - Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

Người đàn ông mặc áo trắng hầu như chỉ biết đứng chịu đòn và không phản kháng, thậm chí ông bị đánh đến té xuống sàn. Đến lúc có người giúp ông vào bên trong nhà thì người đàn ông mặc áo hồng vẫn cố đuổi theo để đánh.

Ngoài hai nhân vật chính, còn có rất nhiều người xuất hiện trong video nhưng không ai can ngăn để mặc cho người áo hồng đánh tới tấp người áo trắng. Địa điểm xảy ra, được cho là tại võ đường của Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc.

Chiều 15.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, võ sư Nam Nguyên Khánh xác nhận, người trong video mặc áo trắng bị đánh chính là ông.

"Tôi bị ba người xông vào đánh, lúc đầu họ đến nói là muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi có mời vào uống nước rồi nói chuyện sau, nhưng bất ngờ họ nhào vào đánh tôi tới tấp, làm tôi choáng và ngã. Khi biết tôi bị đánh, con trai tôi từ trên lầu chạy xuống can ngăn và đưa tôi vào trong phòng để tránh." - ông Khánh nói.

Ông Khánh cung cấp thêm thông tin là thời điểm xảy ra vụ việc không có học trò của ông, những người có mặt đều là người của võ sư Nam Anh Kiệt.

"Họ đã có sự thăm dò võ đường của tôi từ trước, nên biết ngày thứ Bảy ở võ đường không có học trò mà chỉ có mình tôi. Hiện tôi đã xuất viện, nhưng vẫn đến tái khám hằng ngày để tiếp tục điều trị chấn thương mắt, gãy răng và đau phần ngực do bị họ đánh." - ông Khánh nói.

Trong khi đó, võ sư Nam Anh Kiệt thừa nhận có đánh võ sư Nam Nguyên Khánh, nhưng cho rằng việc đánh là để “dạy dỗ” phản đồ.

"Tôi xin lỗi cộng đồng vì hình ảnh video dạy dỗ thô bạo, nhưng trước tình cảnh một đứa con dám chửi bới cha mẹ, một tên học trò bội nghĩa vong ân ném cả gạch đá vào xác thân thầy thì tôi không còn cách nào khác để cho hắn bài học". - ông Kiệt viết trên trang cá nhân.

Ông Kiệt cũng cho rằng, không có việc đánh hội đồng mà chỉ có một mình ông "dạy dỗ".

"Chỉ có 2 người đi cùng tôi,.. trong clip có nhiều người là bởi khi đó còn có cả con trai của ông Nam Nguyên Khánh và học trò của ông ấy.

Vì vậy, bảo tôi kéo cả môn phái tới đánh ông Khánh là điều chưa chính xác. - ông Kiệt nói.

Được biết, trước đó giữa hai võ sư đã xảy ra những mâu thuẫn và cả sự thách thức lẫn nhau. Hiện vụ đánh đang gây xôn xao cộng đồng võ thuật, nhiều võ sư không đồng tình với cách "dạy dỗ" của võ sư Nam Anh Kiệt.

/ laodong.vn