Tài chính - Ngân hàng
02/02/2026 00:13VN-Index tăng 2,5% trong tháng đầu tiên năm 2026
Trong tuần qua, VN-Index tiếp diễn đà điều chỉnh trong những phiên đầu tuần, tuy nhiên chỉ số đã ghi nhận nhịp hồi phục khi lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm. Với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, VN-Index kết tuần ở mức 1.829,04 điểm, giảm hơn 40 điểm (-2,23%) so với phiên thứ sáu liền trước.
Dòng tiền có xu hướng ưu tiên các nhóm dầu khí, bán lẻ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó.
Còn tính theo tháng, Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, VN-Index tăng hơn 44 điểm (2,5%) so với cuối tháng 12-2025, trong bối cảnh thanh khoản tăng cao so với hai tháng 11 và 12-2025.
Chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhìn nhận, xét theo xu hướng hiện tại, VN-Index đang có nhịp tích lũy và đi ngang quanh mốc 1.810 – 1.845 điểm trong tuần tới, trước khi thể hiện xu hướng tăng/giảm rõ ràng hơn.
“Chúng tôi thiên về nhịp tăng giá của VN-Index sau khi ngưỡng hỗ trợ (1.800 – 1.810 điểm) được giữ vững. Sau một thời gian tích lũy quanh mốc (1.810 – 1.845 điểm), chỉ số có thể bùng nổ, tăng lên vùng quanh 1.960 điểm trong các tuần sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, chuyên gia doanh nghiệp này nhấn mạnh.
Vì vậy, quan điểm của chuyên gia doanh nghiệp này là tiếp tục nắm giữ danh mục trước đó và cả những vị thế mua tăng tỷ trọng tại vùng hỗ trợ (1.800 – 1.810 điểm), thậm chí nhà đầu tư mở thêm vị thế mua mới, khi thị trường chung có nhịp rung lắc trong các phiên tuần sau. Vị thế bán chốt lời kiên nhẫn chờ đợi VN-Index kiểm tra ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.960 điểm.
Trong khi đó, chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN đánh giá, VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc trong tuần tới. Các nhịp rung lắc, điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn có thể xuất hiện khi thị trường tiến vào vùng giá cao. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.800 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.850 điểm.
Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn, thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ – tiêu dùng…
Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026.
- 'Nữ thần từ thiện dỏm' bị phát hiện bịa ra cả một trại trẻ mồ côi để quyên tiền (21:09)
- Đặng Văn Lâm vắng mặt, Nguyễn Tài Lộc chấn thương trước ASEAN Cup (29 phút trước)
- EU chặn tàu chở dầu, muốn gây sức ép lên 'hạm đội bóng tối' của Nga (49 phút trước)
- 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào? (2 giờ trước)
- Biến sông Hồng thành biểu tượng phát triển của Thủ đô (2 giờ trước)
- Messi thống trị mọi chỉ số, xứng đáng xuất sắc nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (5 giờ trước)
- SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu (6 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027 (7 giờ trước)
- Vũ khí vi sóng chống vệ tinh đặc biệt của Trung Quốc (7 giờ trước)