Xã hội
10/03/2021 04:00Việt Nam tiếp nhận hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2 tháng tới
Trong tháng 3 và 4/2021, Việt Nam sẽ nhận được 4.177.000 liều vaccine phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cung ứng.
Cụ thể, ngày 25/3, Việt Nam sẽ đón nhận 1.373.800 liều vaccine và trong tháng 4 tiếp nhận 2.803.200 liều vaccine. Tất cả đều là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.
Cũng trong tháng 4/2021, nước ta tiếp nhận 1,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua VNVC.
Như vậy, tổng cộng trong tháng 3 và 4/2021, nước ta sẽ có 5,657 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.
![]() |
| Bác sĩ tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh minh hoạ: SKĐS) |
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tất cả y bác sĩ, nhân viên y tế được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đều ổn định sức khỏe, làm việc bình thường.
Người có biểu hiện sốt nhẹ là điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thư, khoa Nội Tổng hợp. Chị Thư cho biết, đêm qua chị sốt 37,5 độ C và cảm giác hơi lạnh. Sáng nay, thân nhiệt của chị trở lại 37 độ C, hơi mệt và có thể đi làm bình thường.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho biết, bản thân thấy hơi mệt sau khi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, cảm giác này khá giống khi tiêm các loại vaccine khác.
Ông Điền giải thích: "Đó là phản ứng bình thường của cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus nên tôi không lo lắng. Sáng nay, sức khỏe của tôi ổn định và đi làm bình thường".
Tại Hải Dương, chị Phạm Thị Tuyết Nhung, nhân viên của tổ lấy mẫu COVID-19 tại cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương cho biết sức khỏe bình thường và chị đã quay trở lại công việc ngay chiều 8/3.
Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, người được tiêm vaccine COVID-19 cần tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng từ 1 đến 2 ngày. Khi gặp các dấu hiệu bất thường, họ cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
| COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), UNICEF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra, đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả |
| TP HCM muốn mua 5 triệu liều vaccine Covid-19
TP HCM cần 18 triệu liều vaccine Covid-19, trong khi số lượng Bộ Y tế phân bổ cho thành phố dự kiến không đủ nên ... |
| Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 thế nào?
Sáng 9/3, TP. Hà Nội triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. |
- Chia mức tiêu chuẩn khí thải ô tô theo năm sản xuất, đời xe cũ nào được lợi? (20:13)
- Trung Quốc âm thầm xây 'siêu kho dầu', đủ nuôi nền kinh tế 140 ngày (40 phút trước)
- Châu Âu trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới (49 phút trước)
- 10X Phú Thọ giành Huy chương Vàng kỳ thi Sinh học Anh: Học vượt cấp từ lớp 7 (1 giờ trước)
- Vì sao trend 'trò chuyện với bản thân 10 năm trước' lan tỏa mạnh đến vậy? (1 giờ trước)
- Dự kiến những trường hợp được nhận tiền hỗ trợ khi sinh con từ 1/7 (1 giờ trước)
- Mỹ bất ngờ “dang tay” với lao động nhập cư (1 giờ trước)
- Cuộc chiến tại Iran làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dược phẩm (2 giờ trước)
- Vì sao y tế Việt Nam chi phí thấp hơn nhiều nước dù chất lượng tiệm cận thế giới? (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn 700 tên lửa và 3.600 UAV vào mục tiêu của Mỹ và Israel (2 giờ trước)
