Thế giới 24h
13/03/2019 18:01Việt Nam là khách hàng lớn nhất mua vũ khí Belarus
Theo báo cáo mới nhất của SIPRI, trong giai đoạn 2014 - 2018, Việt Nam đã lọt ra ngoài top 3 các quốc gia nhập khẩu trang bị quốc phòng nhiều nhất của Moskva.
Trong số những vũ khí mà Việt Nam mua của Nga thời gian gần đây thì đáng chú ý nhất là hợp đồng 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK và SIPRI dẫn nguồn tin của mình cho biết phía bạn đã bàn giao 30 xe, số còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019.
Tuy rẳng trong vài năm gần đây kim ngạch mua bán vũ khí Nga của Việt Nam giảm xuống nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại trong thời gian tới, khi chúng ta có thể sớm ký kết hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400, tiêm kích đa năng Su-35S và cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tiếp theo.
![]() |
Thống kê của SIPRI về tình hình mua sắm vũ khí của Việt Nam thời gian gần đây
Mặc dù giá trị hợp đồng đặt mua vũ khí Nga giai đoạn 2014 - 2018 suy giảm nhưng Việt Nam lại được ghi nhận đã thay đổi đường hướng trang bị quốc phòng, đó là đa dạng hóa nguồn cung, điều này khiến chúng ta trở thành khách hàng lớn của các quốc gia khác.
Thống kê của SIPRI ghi rõ, Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự có nguồn gốc Belarus khi chiếm tới 37% giá trị xuất khẩu của nước bạn, gấp đôi quốc gia tiếp theo là Sudan chỉ chiếm 18%.
Ngoài Belarus, Việt Nam còn là khách hàng lớn thứ ba của ngành công nghiệp quốc phòng Israel và Cộng hòa Czech.
Đối với Tel Aviv, chúng ta chiếm 8,5% tổng giá trị xuất khẩu của bạn; con số này là 9,9% của Prague.
![]() |
Danh sách các cường quốc xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới và những bạn hàng lớn nhất của họ
Bản báo cáo của SIPRI cũng cho biết dẫn đầu danh sách cường quốc xuất khẩu vũ khí toàn cầu giai đoạn 2014 - 2018 vẫn là Mỹ, khi Washington chiếm tới 36% thị phần, khách hàng lớn nhất của họ là Saudi Arabia với 22% giá trị xuất khẩu.
Nga vẫn duy trì vị trí thứ hai sau Mỹ với 21 % tổng thị phần, đối tác lớn nhất của Nga không phải ai khác mà chính là Ấn Độ chiếm 27%.
Tuy nhiên dự báo trong gia đoạn kế tiếp thứ hạng này của Nga có thể bị sụt giảm nghiêm trọng bởi Đạo luật CAATSA trừng phạt khách hàng mua vũ khí Nga mà Mỹ áp đặt.
Nối tiếp Mỹ và Nga là Pháp, Đức, Trung Quốc, họ lần lượt chiếm 6,8%, 6,4% và 5,2% tổng giá trị của thị thường vũ khí thế giới.
Phía ngoài top 10 ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Ukraine và Hàn Quốc với tỷ lệ 1,3% và 1,8%, dự báo họ có thể sớm lọt vào top 10 trong tương lai không xa.
Tùng Dương
| Cục Hàng không cấm Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam
Hiện có ba hãng nước ngoài dùng 737 MAX bay đến Việt Nam, còn trong nước chưa hãng nào sử dụng dòng phi cơ này. |
| Giải đua ARRC 2019 chặng Sepang: Cao Việt Nam có khởi đầu như mơ
Với màn thi đấu ấn tượng của Cao Việt Nam, đội đua đại diện Việt Nam đã có 10 điểm ngay từ chặng đầu tiên ... |
- Bài chú Đường Tăng niệm khiến Tôn Ngộ Không đau vật vã có nội dung gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội thí điểm 100 camera AI nhận diện vi phạm an toàn thực phẩm (2 giờ trước)
- Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo (2 giờ trước)
- Quá stress khi dạy con làm bài tập, người mẹ bị xuất huyết não, mù tạm thời (3 giờ trước)
- Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực quý đầu năm 2026 (3 giờ trước)
- Giáo sư top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới làm phó hiệu trưởng (4 giờ trước)
- Ấn Độ tiến gần hơn tới giấc mơ tự chủ năng lượng hạt nhân (5 giờ trước)
- Căn hộ giá bình dân đổ bộ thị trường TP.HCM (5 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói rõ mức giảm giá mạnh của dầu diesel ngày 16/4 (5 giờ trước)
- VFF chốt người thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam (6 giờ trước)

