Việt Nam cần tỉ số nào trên sân Thái Lan để vô địch AFF Cup 2022?

Kết quả chung kết lượt đi hoà 2-2 trên sân nhà Mỹ Đình buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải hướng tới một chiến thắng hoặc hòa 3-3 trở lên ở lượt về tại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2022

Tối 13-1, tại chung kết lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỉ số của Tiến Linh, tuy nhiên sau đó đã để Thái Lan ghi liên 2 bàn trong nửa đầu hiệp 2.

Bàn thắng quý giá của Văn Thanh ở cuối trận giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giảm bớt bất lợi ở trận lượt về trên sân Thammasat của Thái Lan ngày 16-1.

img-4448-1257-8582
Thái Lan (áo xanh) có lợi thế khi đã ghi 2 bàn sân khách trước khi đá chung kết lượt về

Theo đó, với việc luật bàn thắng sân khách được áp dụng, Thái Lan với 2 bàn thắng ghi tại Mỹ Đình chỉ cần hướng đến một trận hoà với tỉ số 0-0 hoặc 1-1 là đủ để vô địch.

Trong khi, đội tuyển Việt Nam buộc phải hướng tới chiến thắng hoặc tỉ số hòa nhiều hơn 2-2 (3-3 hoặc 4-4 trở lên).

Trường hợp trận chung kết lượt về hai đội hoà nhau 2-2, khi đó, tỉ số và số bàn thắng sân khách của Việt Nam và Thái Lan bằng nhau, trận đấu sẽ bước vào hai hiệp phụ.

Nếu hiệp phụ tiếp tục hoà, hai bên sẽ bước vào sút luân lưu để chọn ra chủ nhân chiếc cúp vàng.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam từng ở hoàn cảnh của Thái Lan lúc này khi hoà chung kết lượt đi 2-2 (trước Malaysia) trên sân khách, trước khi thắng 1-0 ở lượt về tại Mỹ Đình, giành chức vô địch. Còn lần này, đoàn quân HLV Park Hang-seo phải vào vai "kẻ đi săn" bàn thắng tại sân Thammasat.

Băng Tâm / ANTĐ