Quốc tế
28/11/2019 18:01Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 25.11 của Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước - theo TTXVN.
Đại tướng Bipin Rawat, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ trong buổi hội đàm với Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng, về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác tổng thể giữa lục quân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…
Hai bên cho rằng hai nước có nhiều quan điểm tương đồng trong xử lý các vấn đề phát sinh trong khu vực. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam sẽ duy trì và thúc đẩy quan hệ với các nước có liên quan trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, tăng cường mặt lợi ích, tránh va chạm, xung đột để từng bước giải quyết các vấn đề tranh chấp. Đại tướng Bipin Rawat khẳng định Ấn Độ luôn tôn trọng, ủng hộ hòa bình, sự phát triển thịnh vượng cho tất cả các nước, không can dự vào nội bộ của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Tất cả các chính sách sẽ dựa trên nền tảng đó và hành động thực thi để đạt được hiệu quả cho Ấn Độ cũng như cho các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 25.11 của Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước - theo TTXVN.
Đại tướng Bipin Rawat, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ trong buổi hội đàm với Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng, về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác tổng thể giữa lục quân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc…
Hai bên cho rằng hai nước có nhiều quan điểm tương đồng trong xử lý các vấn đề phát sinh trong khu vực. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam sẽ duy trì và thúc đẩy quan hệ với các nước có liên quan trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh, tăng cường mặt lợi ích, tránh va chạm, xung đột để từng bước giải quyết các vấn đề tranh chấp. Đại tướng Bipin Rawat khẳng định Ấn Độ luôn tôn trọng, ủng hộ hòa bình, sự phát triển thịnh vượng cho tất cả các nước, không can dự vào nội bộ của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Tất cả các chính sách sẽ dựa trên nền tảng đó và hành động thực thi để đạt được hiệu quả cho Ấn Độ cũng như cho các nước trong khu vực và trên thế giới.
| Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 được Bộ Quốc phòng công bố chiều 25.11 trong buổi lễ do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ ... |
| Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, ý nghĩa của Sách trắng Quốc phòng là minh bạch hóa chính sách quốc phòng, xây dựng lòng ... |
| Thông tin thêm về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam
Thông tin thêm về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đến Việt Nam vào ngày 20 và 21-11-2019, Người phát ... |
- 'Hạt đậu may mắn': Biểu tượng niềm tin kỳ lạ tại NASA (44 phút trước)
- Mỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran (44 phút trước)
- Giới trẻ đổ xô đến các quán bar Đông y, uống cocktail theo kết quả bắt mạch (1 giờ trước)
- Mỹ giải cứu thành công phi công mất tích còn lại ở Iran (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu nhất Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Cách theo dõi hành trình Artemis II qua dữ liệu thời gian thực (4 giờ trước)
- Vì sao nữ phi hành gia gặp khó khăn hơn đồng nghiệp nam khi du hành vũ trụ? (4 giờ trước)
- Mở rộng cơ hội mua nhà ở xã hội cho người dân TPHCM (4 giờ trước)
- Hơn 200 người thương vong do mưa lũ ở Afghanistan (4 giờ trước)
- Hungary và Slovakia sẽ thúc đẩy EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nguồn cung năng lượng Nga (4 giờ trước)