Viện trưởng Viện Quy hoạch Thái Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan đến sai phạm trong sử dụng văn bằng.

Chiều 5/11, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Quang Anh – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình cho biết, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình) do có sai phạm trong việc sử dụng văn bằng.

Cụ thể, ông Chiến gian dối khi sử dụng bằng cấp chuyên môn trong quá trình công tác. Tỉnh Thái Bình đang thực hiện các bước tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền.

Viện trưởng Viện Quy hoạch Thái Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng - 1
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình.

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình Nguyễn Quang Anh ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình để xem xét, xử lý kỷ luật vì những vi phạm trong sử dụng văn bằng.

Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Chiến là 15 ngày, kể từ 22/10. Ông Chiến có trách nhiệm bàn giao tài sản, tài chính, bộ máy và công việc đang quản lý. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông phải báo cáo, giải trình sự việc với đơn vị, các cơ quan chức năng.

Trong 15 ngày tạm đình chỉ công tác để làm rõ hành vi vi phạm, ông Phùng Văn Chiến đã có bản giải trình gửi lãnh đạo Sở và thừa nhận “sử dụng bằng cấp không phù hợp”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình gửi công văn đến Trường đại học Đông Đô đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin đối với người được cấp bằng tốt nghiệp đại học của ông Chiến.

Đồng thời, ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128 tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến để làm rõ việc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kiến trúc được Trường đại học Đông Đô, cấp ngày 11/12/2002.

Ngày 25/10, Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nhận được Công văn số 139 do PGS, TS Lê Ngọc Tòng - Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô ký, trong đó khẳng định: “Ông Phùng Văn Chiến không có tên trong sổ cấp phát bằng gốc lưu tại Trường. Nhà trường không công nhận danh hiệu kiến trúc sư và chưa từng cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông Phùng Văn Chiến”.

Trước đó, VTC News đưa tin, Viện KSND tối cao ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" gồm: Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng), Trần Kim Oanh (nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục), Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Quản lý sinh viên), Nguyễn Thị Huệ (nguyên Trưởng Phòng Tài chính, Kế toán) cùng các cán bộ của trường gồm Phạm Vân Thùy, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Ngô Quang Hiển và Lê Thị Lương.

Trong vụ án này, Trần Khắc Hùng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô) và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho số lượng lớn cá nhân có nhu cầu.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định; còn lại 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định họ tên, tuổi nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình tiếp tục xử lý.

Minh Khang

Chủ tịch HĐND xã ở Hà Nội gian lận phiếu bầu: Không chỉ khai trừ đảng là xong Chủ tịch HĐND xã ở Hà Nội gian lận phiếu bầu: Không chỉ khai trừ đảng là xong
Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang

/ vtc.vn