Vì sao xe khách chở 37 người bị lật trên đường Hồ Chí Minh?

Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến xe khách giường nằm bị lật trên đường Hồ Chí Minh là do tài xế không làm chủ tốc độ.

Sáng 4/2, ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT Kon Tum cho biết vụ lật xe khách giường nằm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei có 9 người bị thương. 

9674c9a10d50a70efe41-170700841944389579852
Người dân hỗ trợ giải cứu nạn nhân trong vụ lật xe trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum. Ảnh: Hoà Trần

Vụ lật xe khách xảy ra vào khoảng 22h khuya ngày 3/2. Thời điểm trên, xe khách của hãng Ngọc Gái (BKS 47B-005.29) do tài xế Phan Văn Nhật điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ Thừa Thiên - Huế đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đổ đèo đến đoạn cua ngoặt tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei thì chiếc xe trên mất lái, húc bay hộ lan rồi lao xuống con dốc ven đường.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường giải cứu người bị nạn.

Công an huyện Đắk Glei cho biết thêm, khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 37 người gồm 32 hành khách, 1 tài xế và 4 nhân viên nhà xe.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại trung tâm y tế huyện Đăk Glei và có 4 nạn nhân được chuyển viện đến TP. Kon Tum chữa trị.

Ông Phan Mười cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục.

Đến đầu giờ sáng nay, 4 trường hợp nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã có 2 người xuất viện.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum, nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe Nhật không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua dẫn đến xe mất lái tự gây tai nạn.

Tạ Vĩnh Yên / Báo Giao thông