Vì sao hoãn phiên tòa xét xử kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa?

Sáng 19.6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019. Tuy nhiên, phiên toà hoãn vì lý do bị cáo vắng mặt. 

vi sao hoan phien toa xet xu ke dau doc chi ho bang tra sua

Gia đình chị N.T.H, nạn nhân vụ đầu độc trà sữa có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL

Sáng 19.6, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên toà xét xử vụ án Giết người với bị cáo là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

vi sao hoan phien toa xet xu ke dau doc chi ho bang tra sua
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang khai mạc lúc 8h30 ngày 19.6. Ảnh ĐL

Phiên toà bắt đầu lúc 8h30, bị cáo Lại Thị Kiều Trang vắng mặt tại phiên toà. Lý do bị cáo vắng mặt là do tình trạng sức khoẻ không ổn định, không đủ sức khoẻ tham gia phiên toà.

Sau khi Hội đồng xét xử hoàn thành xong thủ tục khai mạc phiên tòa, lấy ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, hỏi luật sư có mặt đều nhận được kiến nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử và rời phiên tòa đến ngày 17.7.2020.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, vào sáng ngày 3.12, chị N.T.H (29 tuổi) là nhân viên điều dưỡng Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đến cơ quan làm việc. Sau đó, thấy trong tủ lạnh cơ quan có mấy cốc trà sữa, chị đã lấy một cốc để uống. Vừa uống được một ít thì nạn nhân thấy khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh được một lát thì chị gục xuống bất tỉnh, sau đó tử vong.

vi sao hoan phien toa xet xu ke dau doc chi ho bang tra sua
Bị hại là gia đình chị N.T.H

Đến ngày 26.12, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) – là nghi phạm trong vụ án đầu độc bằng trà sữa khiến khị H tử vong.

Đến ngày 29.12, vụ việc đã được chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang thừa nhận hành vi của mình cũng như khai nhận động cơ, quá trình thực hiện hành vi đầu độc trà sữa bằng xyanua.

Theo điều tra ban đầu, Trang có quan hệ tình cảm vụng trộm với chồng của chị họ là P.V.Q (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do anh Q muốn chấm dứt mối quan hệ, nhưng Trang không đồng ý nên đã nảy ra ý định đầu độc vợ của người tình - cũng chính là chị họ của mình là chị Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

vi sao hoan phien toa xet xu ke dau doc chi ho bang tra sua
Hình ảnh xót xa tại phiên tòa xét xử vụ đầu độc trà sữa ở Thái Bình. Ảnh ĐL

Do biết chị họ rất thích uống trà sữa nên Trang lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua, sau đó mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc Xyanua vào rồi gửi đến cho chị họ với danh nghĩa bệnh nhân cảm ơn.

Vì không có mặt ở bệnh viện vào thời điểm đó nên chị Y nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.

Sáng hôm sau 3.12, nạn nhân N.T.H đến cơ quan, đã mở tủ lạnh và lấy 1 cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Mặc dù được cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Đặng Luân

vi sao hoan phien toa xet xu ke dau doc chi ho bang tra sua Vì sao hoãn phiên tòa xét xử kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa?

Sáng 19.6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa xảy ra vào tháng 12.2019. ...

/ laodong.vn