Thể thao
04/07/2020 14:14Vì sao cầu thủ trẻ Việt Nam khó có cơ hội tại V.League?
Trong đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam hướng đến chiến dịch SEA Games 31 diễn ra vào năm sau, huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa nói đến cơ hội thi đấu của các cầu thủ trẻ ở sân chơi V.League.
Ông Park nói rằng: "Các cầu thủ ít được thể hiện ở giải quốc nội nên tôi không tìm được nhân tố mới nào ở câu lạc bộ, vì vậy tôi đã phải gọi các cầu thủ ít thi đấu lên kiểm tra ở đợt tập trung này.
Hai năm trước khi tôi nhậm chức, lứa cầu thủ sinh năm 1995 của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh... có rất nhiều cầu thủ tài năng. Còn bây giờ, chúng ta không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, hầu hết là những ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi đã khẳng định được mình ở đấu trường V.League.
Vì thế tôi rất mong có cơ chế, tạo thêm điều kiện ra sân cho cầu thủ trẻ, như hạn chế ngoại binh hay một cách nào đó. Đó thực sự là điều tôi cảm thấy lo lắng".
![]() |
| U22 Việt Nam gồm nhiều gương mặt trẻ. Ảnh: Thanh Xuân |
Trước đó, ông Park từng than phiền về việc đội tuyển Việt Nam không có nhiều tiền đạo tốt, đây là hệ luỵ của việc các câu lạc bộ V.League chú trọng sử dụng ngoại binh hơn. Ông Park từng nói rằng, VFF, VPF nên cân nhắc lại việc để 3 suất ngoại binh thi đấu, cơ hội cho cầu thủ Việt Nam sẽ ít đi.
Trao đổi với Lao Động về quan điểm của ông Park, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, khi tiếp cận với mặt bằng chung của bóng đá Châu Á, những nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản đều lấy ngoại binh để sử dụng, hay Thái Lan còn sử dụng nhiều rất nhiều cầu thủ Đông Nam Á.
Nếu tham dự sân chơi AFC, không đăng ký ngoại binh thì sẽ thua thiệt. Tại sao Nhật Bản vẫn cho cầu thủ Việt thi đấu? Đó là chính sách mở cửa đội bóng. Điều quan trọng nhất mỗi huấn luyện viên làm đội bóng phải làm gì phù hợp nhất. Ở Việt Nam, huấn luyện viên Chung Hae-seong từng làm trợ lý đội tuyển Hàn Quốc nhưng khi dẫn TP.HCM vẫn sử dụng hợp lý ngoại và nội binh".
Trước đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng bày tỏ quan điểm, việc áp lực thành tích nên buộc các câu lạc bộ phải sử dụng ngoại binh. Ông Park nếu làm việc ở V.League cũng như vậy.
Câu chuyện nằm ở chỗ, mỗi huấn luyện viên khi làm việc ở môi trường nào đó sẽ bảo vệ quyền lợi cho chính đội bóng mình dẫn dắt. Quan điểm của ông Park đang đứng ở góc đội quyền lợi của đội tuyển quốc gia. Thực tế, ở các câu lạc bộ V.League, cơ hội cho cầu thủ trẻ vẫn rất hạn chế và để tồn tại, phát triển thì tự bản thân các cầu thủ trẻ phải học cách thích nghi, vươn lên mà những Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng là tấm gương thực tế nhất.
- Ngày mai (15/3): Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử (1 giờ trước)
- Mưa lớn giữa mùa khô, quốc lộ ở Lâm Đồng ngập sâu (1 giờ trước)
- Mỹ sắp tung đòn sấm sét vào Iran: 2.500 lính thuỷ đánh bộ và tàu chiến nhận lệnh (1 giờ trước)
- Trang trọng lễ thượng cờ tại xã đảo duy nhất tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình 3 người thương vong (2 giờ trước)
- Từ lá phiếu mùa xuân độc lập đến một đời người huyền thoại (3 giờ trước)
- TP.HCM sẽ chỉ định thầu chọn tư vấn thẩm tra dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm (3 giờ trước)
- FIFA gỡ lệnh cấm, CLB Thanh Hóa lập tức có 6 tân binh (3 giờ trước)
- FIFA cấm 7 sao nhập tịch, HLV Malaysia vẫn tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- Xử phạt tài xế mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi chạy xe (3 giờ trước)
