Thế giới 24h
31/08/2019 21:55Vấn nạn học thêm ở Trung Quốc
Trẻ trong độ tuổi 3-15 cũng phải dành trung bình 88 phút mỗi ngày để làm bài tập về nhà vào những ngày đi học. Cha mẹ những em này chi tiêu trung bình 9.200 NDT (gần 1.290 USD) mỗi năm cho các lớp học thêm.
Thống kê trên do Trung tâm Trẻ em quốc gia Trung Quốc và Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố vào tuần trước, dựa trên khảo gần 15.000 trẻ ở 10 thành phố và khu vực nông thôn Trung Quốc.
Một cuộc thăm dò trực tuyến trên mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc hôm 27/8 cũng cho thấy, hơn 40% trong 200.000 người được hỏi cảm thấy phải cho con đi học thêm vì sự cạnh tranh t
rong hệ thống giáo dục tại quốc gia này quá khốc liệt.
![]() |
| Phụ huynh Trung Quốc đang bắt con học thêm quá nhiều. Ảnh: SCMP |
Wu Hong, một nhà nghiên cứu giáo dục ở Trùng Khánh, cho biết những số liệu này phản ánh sự lo lắng của phụ huynh đối với con cái và áp lực giành suất vào trường học hàng đầu. Nhiều phụ huynh không có cách giáo dục con của riêng mình và chỉ mù quáng làm theo người khác.
Wu Hong chia sẻ một người bạn của ông dự định cho hai đứa con 5 tuổi theo học một trường quốc tế ở Thái Lan chỉ vì con bạn mình cũng học ở đó. "Không phải là trẻ em không nên học thêm, nhưng rõ ràng phụ huynh đang bắt chúng học quá nhiều ở độ tuổi còn nhỏ", ông nói.
Hiện phụ huynh Trung Quốc đổ xô cho con đi học thêm các môn chuyên sâu hơn so với giáo trình ở trường công lập, đồng thời tìm hiểu trước các môn học ở trường. Họ tin rằng điều này sẽ giúp con cạnh tranh tranh được trong một trường giáo dục đầy áp lực và thách thức ở Trung Quốc.
Ở các thành phố giàu có, một số phụ huynh chi tiêu nhiều hơn mức trung bình cho các hoạt động ngoại khóa của con. Emma Jin, một người mẹ ở Thượng Hải bỏ 20.000 tệ một năm cho các lớp học thêm tiếng Anh. Ngoài ra, cô còn cho con học thêm khiêu vũ, taekwondo...
"Tôi không mong đợi nhiều ở con, nhưng ít nhất tôi không muốn con là người kém nhất lớp", cô Emma nói.
Áp lực học thêm nặng nề của trẻ em đã khiến Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành một số chỉ thị cho các trường học, yêu cầu chú ý hơn đến sức khỏe của học sinh, bao gồm việc khuyến khích các em tập thể dục ngoài trời ít nhất một giờ và ngủ 10 tiếng mỗi ngày.
Năm ngoái Bộ Giáo dục Trung Quốc cấm các trường học tổ chức các cuộc thi hoặc mở lớp học trình độ cao hơn so với độ tuổi của trẻ.
Thanh Hương (Theo SCMP)
| Học sinh Hà Nội học thêm Sử để thi vào lớp 10 công lập
Dù trường THCS tăng thời lượng môn Sử, nhiều học sinh vẫn chưa yên tâm, đổ đến các trung tâm luyện thi, hoặc đăng ký ... |
| Hà Nội thông báo cấm tuyệt đối hoạt động dạy thêm, học thêm ở cấp 1
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT các quận huyện, các hiệu trưởng các trường về quy định dạy thêm, ... |
- Điều chỉnh thời gian điều hành giá xăng dầu dịp Tết 2026 (20:02)
- Hoa đào nở sớm, người trồng thất thu (7 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh vào đêm Giao thừa, mùng 1 Tết, trời mưa rét (1 giờ trước)
- Cúng tất niên xong có phải hóa vàng? (2 giờ trước)
- Lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ vượt 200.000 chiếc tháng thứ tư liên tiếp (3 giờ trước)
- Đỗ xe trên cao tốc để check-in: Thói quen 'tiện đâu dừng đó' chưa chấm dứt (3 giờ trước)
- Cá kho làng Vũ Đại tiền triệu hút khách, cao điểm tháng Tết kho hàng nghìn niêu (3 giờ trước)
- Vì sao không nên bật dậy ngay khi tỉnh giấc? (3 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư (4 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí đi xe buýt và tàu điện cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán (4 giờ trước)
