Khoa học - Công nghệ
04/04/2020 16:03Vaccine phòng lao có thể giảm nguy cơ tử vong do Covid-19
Trên medRxiv, trang web dành cho các công trình y khoa chưa được công bố, các chuyên gia cho rằng những nước nào có chương trình đại trà tiêm vaccine trực khuẩn Calmette-Guerin (BCG) ngừa bệnh lao thì có ít bệnh nhân chết vì đại dịch Covid-19 hơn. Dù đây chỉ là một mối tương quan, các bác sĩ lâm sàng tại ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành thử nghiệm vaccine BCG trên các nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi để đánh giá độ hiệu quả với nCoV.
Gonzalo Otazu, giáo sư trợ lý tại Viện Công nghệ New York, tác giả chính của nghiên cứu, bắt đầu tiến hành phân tích ngay khi thấy số ca bệnh ở Nhật Bản tương đối thấp. Đây là một trong những nước báo cáo các trường hợp dương tính bên ngoài Trung Quốc sớm nhất, song không đưa ra bất cứ biện pháp khống chế khắt khe nào. Người dân nước này từng được chỉ định tiêm phòng bệnh lao.
![]() |
| Trẻ em Philippines được tiêm vaccine phòng bệnh lao. Ảnh: AFP |
Theo ông Otazu, các nghiên cứu cho thấy vaccine BCG không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn lao mà còn chống lại một số bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, ông và các đồng nghiệp đã tổng hợp dữ liệu từ những quốc gia có chính sách tiêm phòng bắt buộc, sau đó so sánh với số ca bệnh và tử vong do Covid-19, tìm thấy mối tương quan mạnh mẽ.
Mỹ và Italy khuyến cáo tiêm vaccine BCG nhưng chỉ đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh lao. Trong khi đó Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Iran và Anh không có chính sách này.
Ngược lại, Nhật Bản và Hàn Quốc có quy định tiêm phòng bệnh lao đại trà. Đây cũng là hai nước kiểm soát tốt dịch Covid-19.
Với hơn một triệu trường hợp dương tính và hơn 59.000 người chết, thế giới vẫn đang vật lộn để chiến đấu với sự lây lan của virus. Việc phát triển vaccine tốn ít nhất một năm. Thời gian công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc hiện có cũng mất vài tháng. Đó là lý lo tại sao việc đánh giá độ hiệu quả của vaccine BCG là tương đối cần thiết, theo giáo sư Eleanor Fish, khoa miễn dịch Đại học Toronto.
Một trong những nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu vaccine bệnh lao ngăn ngừa Covid-19 dẫn đầu bởi bởi Mihai Netea, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tai Trung tâm Y tế Đại học Radboud, Hà Lan. Thử nghiệm được thực hiện trên 400 nhân viên y tế. 200 người đã tiêm vaccine, số còn lại sử dụng giả dược. Kết quả sẽ có trong ít nhất hai tháng tới.
Thục Linh (Theo SCMP)
- Cổ phiếu bất động sản “nổi sóng”, VN-Index tăng “bốc đầu” gần 24 điểm (42 phút trước)
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (2 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (2 giờ trước)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (2 giờ trước)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (2 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (2 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (3 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (4 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (5 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (5 giờ trước)
