Quốc tế
13/03/2025 00:22USAID chỉ thị nhân viên nhanh chóng tiêu hủy tài liệu nhạy cảm
Theo New York Times, một viên chức cấp cao tại USAID, cơ quan viện trợ chính của Mỹ, yêu cầu các nhân viên dọn sạch két chứa tài liệu mật và hồ sơ nhân sự bằng cách xé nhỏ giấy tờ hoặc cho vào túi để đốt.
(Ảnh minh họa)
Email do bà Erica Y. Carr, quyền thư ký điều hành gửi đi, yêu cầu các nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ dọn sạch két chứa tài liệu mật và hồ sơ nhân sự vào hôm 11/3. "Trước tiên, hãy xé nhỏ càng nhiều tài liệu càng tốt và giữ lại túi đốt phòng khi máy hủy tài liệu không hoạt động hoặc cần nghỉ ngơi".
Cơ quan này sa thải hàng nghìn nhân viên, cho một số người nghỉ phép có lương và yêu cầu một số ít làm việc tại nhà, vì vậy trụ sở chính của cơ quan hầu như không có người trong nhiều tuần.
Không rõ liệu bà Carr hay bất kỳ viên chức nào tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ có được Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia cấp phép tiêu hủy các tài liệu hay không. Đạo luật Hồ sơ Liên bang Mỹ năm 1950 yêu cầu các viên chức chính phủ phải yêu cầu phê duyệt trước khi hủy tài liệu.
Các tài liệu bị hủy có thể liên quan đến nhiều vụ kiện chống lại chính quyền ông Trump về việc sa thải và điều chuyển hàng loạt nhân viên, việc giải thể cơ quan và đóng băng hầu hết tiền viện trợ nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ và người phát ngôn USAID không trả lời yêu cầu bình luận.
Tối 11/3, ít nhất hai nhóm nộp đơn lên tòa án cố gắng yêu cầu các thẩm phán ngăn chặn việc hủy thêm tài liệu tại USAID. Họ cho biết cơ quan này không tuân thủ các yêu cầu lưu giữ hồ sơ. Các luật sư bào chữa lập luận rằng các viên chức không hủy bất kỳ hồ sơ nhân sự nào và họ sẽ không hủy thêm bất kỳ tài liệu nào tại tòa nhà mà không thông báo trước cho nguyên đơn và tòa án.
Hiệp hội Dịch vụ Đối ngoại Mỹ, một công đoàn đại diện cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là nguyên đơn, cho biết họ "rất lo ngại trước các thông tin rằng USAID chỉ đạo tiêu hủy các tài liệu mật và nhạy cảm có thể liên quan đến vụ kiện đang diễn ra về chấm dứt hợp đồng với nhân viên và các khoản tài trợ của USAID".
Đạo luật Hồ sơ Liên bang nêu rõ rằng "các cơ quan phải tuân theo lịch trình lưu giữ tài liệu" do cơ quan hồ sơ phê duyệt, bao gồm tất cả các tài liệu điện tử.
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (14 phút trước)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (38 phút trước)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (45 phút trước)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (55 phút trước)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (55 phút trước)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (2 giờ trước)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (2 giờ trước)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (3 giờ trước)
- Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 (3 giờ trước)