Chuyện trên đường
14/11/2024 14:48Ủng hộ giao tỉnh Bình Định đầu tư đường băng thứ hai sân bay Phù Cát
Bộ GTVT cho biết, đã xây dựng 2 phương án đầu tư xây dựng đường băng thứ hai của sân bay Phù Cát:
Phương án 1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện là doanh nghiệp cảng hàng không Phù Cát, có trách nhiệm đầu tư xây dựng đường băng thứ hai theo quy hoạch được phê duyệt.
Tuy nhiên, ACV báo cáo hiện đang tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án lớn, trọng điểm ngành hàng không như: sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng nhà ga T2 Nội Bài và đầu tư nâng cấp các sân bay khác. Do đó, ACV chưa thể cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án xây dựng đường băng thứ hai sân bay Phù Cát trong giai đoạn này.
Phương án 2 - Nhà nước trực tiếp đầu tư: với phương án này, pháp luật về hàng không dân dụng không quy định cụ thể về trách nhiệm đầu tư của ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương.
![]() |
| Bộ GTVT ủng hộ giao tỉnh Bình Định xây dựng đường băng thứ 2 sân bay Phù Cát |
Trường hợp Bộ GTVT thực hiện đầu tư đường băng thứ hai sân bay Phù Cát thì bộ không có khả năng cân đối vốn để đầu tư dự án ngay trong giai đoạn này. Bởi vì kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách trung ương được giao cho bộ được tập trung ưu tiên phát triển các công trình trọng điểm quốc gia về giao thông.
Trường hợp UBND tỉnh Bình Định thực hiện đầu tư đường băng thứ hai sân bay Phù Cát: theo báo cáo, UBND tỉnh Bình Định sẵn sàng bố trí khoảng 1.513 tỷ đồng (trong đó khoảng 1.008 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng) để đầu tư dự án ngay trong giai đoạn này.
Về đề xuất hỗ trợ khoảng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay cấp có thẩm quyền chưa ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến nên chưa có cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng cho UBND tỉnh Bình Định thực hiện đầu tư.
Tuy nhiên, trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục được bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (dự án chuyển tiếp thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước).
Còn Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi đang được trình Quốc hội xem xét theo hướng cho phép sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương cho các dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của ngân sách cấp trên tại địa bàn.
Vì vậy, việc sử dụng ngân sách địa phương của UBND tỉnh Bình Định được thực hiện theo quy định sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được Quốc hội thông qua.
Qua ý kiến các Bộ và trong bối cảnh Bộ GTVT và ACV chưa thể cân đối vốn để đầu tư ngay trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT ủng hộ việc giao UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng đường băng thứ hai và các công trình khác thuộc khu bay của sân bay Phù Cát, do sự cần thiết phải sớm có đường băng này.
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (1 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (1 giờ trước)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (1 giờ trước)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (1 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (2 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (3 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (4 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (4 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (5 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ (5 giờ trước)
