Quốc tế
20/03/2025 23:05Ukraine tấn công sân bay gần căn cứ không quân Nga
Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin cho biết trên địa bàn vừa xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thị trấn Engels, khiến một sân bay bốc cháy và nhiều người dân gần khu vực đó phải lập tức sơ tán.
Căn cứ ở Engels của Nga cách tiền tuyến Ukraine khoảng 700 km, là nơi chứa máy bay ném bom chiến lược hạng nặng có khả năng hạt nhân Tupolev Tu-160.
Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Trên nhiều kênh Telegram của Nga cũng lan truyền đoạn video ngắn cho thấy làn khói đen bốc lên phía sau nhà dân.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm hệ thống phòng không bắn hạ 132 máy bay không người lái của Ukraine trên 6 khu vực khác nhau ở miền nam nước Nga, trong đó có 54 chiếc ở khu vực Saratov, nơi đặt căn cứ Engels.
Dù trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz thông tin sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua điện thoại vào sáng 19/3, hai nhà lãnh đạo nhất trí "về lệnh ngừng bắn một phần đối với năng lượng".
Ông Zelensky viết trên X: "Một trong những bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh có thể là chấm dứt các cuộc tấn công vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Tôi ủng hộ bước đi này và Ukraine xác nhận sẵn sàng thực hiện".
Tuy nhiên, tuyên bố của ông Rubio và Waltz không đề cập đến việc lệnh ngừng bắn sẽ áp dụng cho cả cơ sở hạ tầng dân sự như ông Zelensky đề xuất. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chối trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo buổi chiều của Nhà Trắng yêu cầu làm rõ về sự khác biệt trong chi tiết này.
Ông Zelensky cho biết thêm ông và ông Trump đã chỉ thị cho nhóm của mình "giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện và mở rộng lệnh ngừng bắn một phần". Các bên sẽ gặp nhau trong những ngày tới tại Ả Rập Xê-út để "tiếp tục phối hợp các bước hướng tới hòa bình".
Theo ông Rubio và Waltz, ông Zelensk yêu cầu ông Trump cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ dân thường ở Ukraine, bao gồm cả hệ thống tên lửa Patriot. "Tổng thống Trump đồng ý làm việc để tìm ra xem chúng ta đang có sẵn những gì, đặc biệt là ở châu Âu".
- Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu (12:35)
- Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi' (1 giờ trước)
- Đợt nắng nóng lịch sử gây thiệt hại nặng nề trên khắp châu Âu (1 giờ trước)
- Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới (1 giờ trước)
- Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? (2 giờ trước)
- Venezuela: Hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn cần hỗ trợ (2 giờ trước)
- Ukraine có Thủ tướng mới: Tập trung vào hiệu quả quản trị (2 giờ trước)
- Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích (3 giờ trước)
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (3 giờ trước)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (3 giờ trước)