Thế giới 24h
12/05/2024 01:06Ukraine sơ tán hơn 1.000 người khỏi Kharkov
Ngày 11/5, AFP dẫn lại tuyên bố của tỉnh trưởng Kharkov Oleg Synegubov cho biết chính quyền vùng này đã phải sơ tán 1.775 dân thường khỏi khu vực giao tranh sau các cuộc tấn công của Nga vào ngày 10/5.
Còn theo Reuters, chính quyền Kharkov đã cho sơ tán nhiều ngôi làng gần biên giới với Nga khi giao tranh tạm lắng. Hiện vẫn chưa rõ Ukraine sẽ sơ tán dân thường đến khu vực nào.
Hoạt động sơ tán người dân tại các khu dân cư ở miền bắc tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine vào ngày 10/5. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, ngày 10/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "một trận chiến ác liệt" đang diễn ra ở Kharkov.
"Chúng ta phải ngăn chặn đợt tấn công của Nga, giành lại thế chủ động cho Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.
Nguồn tin quân sự Ukraine nói lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 1km và đang tìm cách "thiết lập vùng đệm" ở Kharkov cùng tỉnh Sumy lân cận để ngăn các đợt tấn công vào lãnh thổ Nga.
Ukraine gần đây thực hiện nhiều vụ tập kích vào lãnh thổ Nga cùng những vùng Moskva đang kiểm soát ở Ukraine, chủ yếu nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Leonid Pasechnik, lãnh đạo chính quyền Lugansk do Nga bổ nhiệm hôm nay cho biết lực lượng Ukraine đã tập kích một kho dầu tại khu vực, khiến 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương.
Kiev từng cảnh báo suốt nhiều tuần rằng Moskva có thể tiến công ở khu vực biên giới đông bắc Ukraine, tranh thủ lợi thế trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân lực và viện trợ từ phương Tây bị trì hoãn.
Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ) ngày 10/5 nhận định Nga đã "có thắng lợi chiến lược đáng kể", và mục tiêu chính của chiến dịch là "buộc Ukraine điều động binh sỹ, khí tài từ những vị trí quan trọng ở tiền tuyến miền đông về phòng thủ".
Giới chuyên gia nhận định, tỉnh Kharkov, giáp với tỉnh Belgorod của Nga, chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moskva nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine trong giai đoạn hiện tại.
https://vtcnews.vn/ukraine-so-tan-hon-1-000-nguoi-khoi-kharkov-ar870435.html
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (3 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (4 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (4 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (4 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (4 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (4 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (5 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (6 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (7 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (8 giờ trước)