Quốc tế
15/01/2024 04:01Ukraine sẽ bảo vệ Anh nếu bị Nga tấn công
Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal, thỏa thuận an ninh được ký kết gần đây giữa Kiev và London là “song phương”, đồng thời sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự của Ukraine cho Anh nếu Nga tấn công nước này.
Thỏa thuận hợp tác an ninh trên vừa được Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết hôm 12/1. Hiệp ước quy định sự hỗ trợ cho việc Ukraine gia nhập vào NATO trong tương lai và đảm bảo “phòng ngừa, ngăn chặn tích cực và các biện pháp đối phó chống lại bất kỳ sự leo thang quân sự và hoặc hành động xâm lược mới nào từ Nga”.
Cũng theo Thủ tướng Shmygal giải thích rằng thỏa thuận này là “song phương” và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau, do đó Ukraine sẽ phải “phản ứng bằng cách này hay cách khác để hỗ trợ Anh trong trường hợp Nga tấn công đồng minh của chúng tôi”. .”
“Không chỉ Anh phải phản ứng trong vòng 24 giờ nếu có hành động gây hấn chống lại Ukraine, Ukraine cũng sẽ bảo vệ đồng minh và đối tác của mình trong vòng 24 giờ”, Thủ tướng Shmygal nói với tờ Ukrainskaya Pravda.
Ông Shmygal cũng gọi việc ký kết hiệp định là một “thời điểm lịch sử” và bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia đồng minh khác sẽ làm theo.
Đầu tuần này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm Kiev để tái khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev sau khi viện trợ quân sự của Mỹ cạn kiệt.
Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ quân sự 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) cho Ukraine trong hai năm tới, gói viện trợ lớn nhất của London kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự vào tháng 2/2022.
Hiệp ước an ninh song phương trên bao gồm một loạt các biện pháp đảm bảo an ninh của Anh cho Ukraine. Thỏa thuận này cũng chính thức hóa sự hỗ trợ phòng thủ “nhanh chóng và bền vững” của Anh dành cho Ukraine “trong trường hợp nước này bị Nga tấn công một lần nữa”.
Gói viện trợ được London xác nhận hôm 12/1 lớn hơn khoảng 200 triệu bảng Anh (254 triệu USD) so với gói viện trợ được cung cấp trong hai năm trước và sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, vũ khí phòng không và đạn pháo. Khoảng 200 triệu bảng viện trợ quân sự sẽ được chi cho cung cấp máy bay không người lái.
Gói viện trợ trên cũng bao gồm 18 triệu bảng Anh (23 triệu USD) viện trợ nhân đạo, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tài trợ cho đào tạo tiếng Anh trực tuyến.
- Giá dầu Brent lên cao nhất tháng do lo ngại nguồn cung Trung Đông (37 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô con bốc cháy dữ dội ở đường Vành đai 3 trên cao (39 phút trước)
- Chính thức nâng ngưỡng miễn thuế thu nhập lên 1 tỷ đồng (42 phút trước)
- Trước ngày nghỉ lễ, người dân hối hả rời Thủ đô về quê (47 phút trước)
- VN-Index giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Top 10 trường có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất Hà Nội 2026 (4 giờ trước)
- U17 Việt Nam có thể dự U17 World Cup bằng cách nào? (4 giờ trước)
- Chính thức vận hành gần 200km cao tốc Bắc- Nam đoạn Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (4 giờ trước)
- Ông Trần Bá Dương cam kết đóng góp cho TP.HCM có hệ thống metro chuẩn mực (4 giờ trước)
- Mưa đá, dông lốc thổi bay 244 mái nhà, Lào Cai thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng (6 giờ trước)