Quốc tế
25/04/2022 01:42Ukraine: Nga đưa bệ phóng tên lửa Iskander-M đến sát biên giới hai nước
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 24/4 nói Nga đã triển khai các hệ thống bệ phóng tên lửa Iskander-M đến gần biên giới nước này. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết sau đó Nga “gia tăng số lượng quân trong khu vực Belgorod bằng cách điều chuyển và tập trung các đơn vị bổ sung".
"Theo thông tin hiện có, các bệ phóng Iskander-M đã được triển khai cách biên giới với Ukraine 60 km", lực lượng nói thêm.
Theo Reuters, Moskva chưa có phản ứng hay xác nhận các thông tin.
Belgorod là thành phố trung tâm hành chính của vùng Belgorod thuộc Nga, phía Bắc biên giới với Ukraine. Trong khi đó, Iskander, hệ thống tên lửa đạn đạo di động có tên NATO là SS-26 Stone, vốn được đưa vào hoạt động để thay thế tên lửa Scud thời Liên Xô. Tên lửa dẫn đường của hệ thống này có tầm bắn lên tới 500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường.
Trước đó, hôm 22/4, Nga cho biết muốn kiểm soát toàn bộ miền Nam Ukraine. Kiev cho rằng điều này thể hiện Moskva có những mục tiêu lớn hơn cả những gì đã tuyên bố là "phi quân sự hóa" và "phi hạt nhân hóa”. Ukraine và phương Tây đều chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó thể hiện sự lạc quan trước việc phái đoàn Mỹ có thể đến Kiev vào 24/4. Ông nói nước này đã bắt đầu nhận được các loại vũ khí hạng nặng cần thiết và “chỉ còn là vấn đề thời gian” trước khi tất cả người dân Ukraine “cảm nhận được thế nào là một nền hòa bình mạnh mẽ”.
Ông Zelensky nói tại thủ đô Kiev, ông sẽ gặp Ngoại trưởng Antony J. Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III, các quan chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm kể từ khi chiến sự bắt đầu. Dù vậy cả bộ ngoại giao và bộ quốc phòng Mỹ đều không công khai xác nhận chuyến thăm.
Ngoài Mỹ, một số nước cũng đang đẩy nhanh nỗ lực chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Anh đang xem xét gửi xe tăng đến Ba Lan để Warsaw sau đó có thể gửi xe tăng tới Ukraine. Canada thông báo đã gửi pháo hạng nặng đến Ukraine cùng với Mỹ.
Trong khi đó, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Ukraine đã yêu cầu "một danh sách đầy đủ các thiết bị" để vận hành các nhà máy điện hạt nhân, bao gồm các thiết bị đo bức xạ, vật liệu bảo vệ, hỗ trợ liên quan đến máy tính, hệ thống cung cấp điện và máy phát điện diesel.
- Nhân chứng kể phút đối diện dòng lũ từ trên trời sập xuống ở Nepal (15:33)
- Danh sách 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee (2 giờ trước)
- Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)
- Người dân nô nức rời Thủ đô về quê nghỉ lễ dịp Quốc khánh (3 giờ trước)
- C-17 Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Moskva, hé lộ chuyến đi đặc biệt (4 giờ trước)
- Lũ quét ở Tây Tạng khiến 7 người chết, hơn 550 người mất tích (4 giờ trước)
- TP.HCM đồng loạt khởi công loạt dự án vành đai, cửa ngõ hơn 181.000 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay 29/8: Số người chết vì lũ quét Nepal tăng lên gần 600 (5 giờ trước)
- Công khai danh tính người phát tán tin giả (5 giờ trước)
- Người trẻ muốn mua nhà, Chính phủ các nước đang làm gì để hỗ trợ? (5 giờ trước)