Quốc tế
30/11/2024 03:30Ukraine muốn thực hiện cuộc phản công mới ở Nga?
Trong bối cảnh Ukraine nhìn thẳng vào thất bại ở Donetsk, Nga tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu cuộc chiến, một chỉ huy quân đội Ukraine ám chỉ khả năng phát động cuộc tấn công tương tự Kursk ở khu vực thứ hai của Nga.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, người giám sát cuộc tấn công Kursk gây bất ngờ cho Nga gần đây, nói với một nhóm nhỏ các cây viết quân sự rằng một cuộc phản công mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công cho Ukraine, theo The War Zone.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Syrskyi. (Ảnh: Global images Ukraine)
"Chiến thắng là không thể nếu Lực lượng vũ trang (Ukraine) chỉ hoạt động phòng thủ", Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết, theo nhà báo quân sự Ukraine Kirill Sazonov trên Telegram. "Chúng ta phải nắm bắt cơ hội và phản công. Chúng ta đã và sẽ làm như vậy. Còn ở đâu và do ai - rồi mọi người sẽ thấy".
Nhà bình luận người Ukraine Igor Sushko viết trên X: "Tổng tư lệnh Ukraine, ông Syrskyi ám chỉ về một cuộc phản công lớn sắp xảy ra. Nếu đây là sự thật và không chỉ là động thái đánh lạc hướng Nga, tôi dự đoán một cuộc đổ bộ giống như Kursk, nhưng ở một khu vực khác ở Nga. Bryansk chẳng hạn?"
Sazonov nói thêm rằng chi tiết về cuộc phản công trong tương lai sẽ không được tiết lộ vì mục đích an ninh. Tuy nhiên, ông chỉ ra các cuộc phản công thành công của Ukraine trong quá khứ ở các tỉnh Kharkov và Kherson (Ukraine).
Cuộc trò chuyện của ông Syrskyi diễn ra khi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ ở phía đông. Sau hoạt động nổi bật của lực lượng này ở tỉnh Kursk, các kết quả cũng đang mai một. Việc bảo vệ khu vực phía đông Donetsk đang đặt ra thách thức lớn nhất đối với Ukraine.
Đặc biệt, ông Syrskyi giải thích rằng tình hình ở Pokrovsk và Kurakhove “rất khó khăn” nhưng “tốt hơn so với một tuần trước”.
Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ủng hộ lập luận đó, lưu ý rằng việc Ukraine phòng thủ quyết liệt tại Pokrovsk buộc Nga phải thay đổi cách tiếp cận của mình.
Tuy nhiên Ukraine cũng đang phải thay đổi chiến thuật.
“Cấu trúc của lực lượng vũ trang sẽ thay đổi”, ông Sazonov gợi ý. “Những lựa chọn quá tốn kém và kém hiệu quả sẽ bị xóa bỏ. Cấu trúc mới sẽ linh hoạt và thích ứng, cho phép quản lý hiệu quả và sẽ loại bỏ các liên kết không cần thiết".
Các bình luận của ông Syrskyi tuy nhiên dường như bỏ qua một trong những vấn đề lớn nhất của Ukraine - tình trạng thiếu nhân sự để tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai. Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với The Economist rằng ông lo ngại tình hình có thể trở nên không thể cứu vãn vào mùa xuân.
Tờ báo cũng bình luận rằng "một vấn đề thậm chí còn lớn hơn là chất lượng của những tân binh".
- Bất động sản TP.HCM đón thêm động lực tăng trưởng cuối năm (14:16)
- Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc nửa đêm (2 giờ trước)
- Cúm A gia tăng, cảnh giác biến chứng nặng (2 giờ trước)
- Chi tiết thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky (2 giờ trước)
- Pháp huy động 70.000 cảnh sát trước nguy cơ bạo loạn diện rộng (3 giờ trước)
- U40 trước làn sóng AI: Dày dạn kinh nghiệm vẫn nơm nớp lo mất việc (3 giờ trước)
- Sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội: Chuyên gia góp ý thế nào? (3 giờ trước)
- Xe điện tăng nhanh, chung cư Hà Nội loay hoay tìm chỗ sạc (5 giờ trước)
- Nắng nóng thiêu đốt ở châu Âu, 50.000 người thiệt mạng trong mùa hè (5 giờ trước)
- HLV Bayern Munich ngã gục trên sân tập, phải nhập viện khẩn cấp (5 giờ trước)