Thế giới 24h
11/03/2025 15:26Ukraine mua 4,5 triệu máy bay không người lái năm 2025
Hôm 10/3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ sẽ phân bổ hơn 2,6 tỷ USD cho giao dịch mua máy bay không người lái.
Giám đốc bộ phận chính sách mua sắm của Bộ Quốc phòng Ukraine Hlib Kanevsky thông tin thêm Kiev từng mua hơn 1,5 triệu máy bay không người lái vào năm 2024 và 96% trong số đó mua từ nhà sản xuất, cung cấp trong nước.
Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). (Ảnh: Reuters)
Kanevsky nói: "Năm nay, những con số này sẽ cao hơn nữa, vì ngành công nghiệp quốc phòng trong nước dự kiến mua khoảng 4,5 triệu máy bay không người lái FPV".
Tất cả nguồn kinh phí dành cho kế hoạch mua sắm trong năm nay đều lấy tiền từ ngân sách nhằm đảm bảo tiền tuyến được cung cấp UAV càng sớm càng tốt.
Cả Nga và Ukraine đều mua máy bay không người lái và đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này. Trong đó, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất giá rẻ - ban đầu được phát triển cho những tay đua dân sự, do phi công trên mặt đất điều khiển và thường đâm vào mục tiêu, chất đầy thuốc nổ.
Từ năm 2020 - 2024, Ukraine trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, giai đoạn Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Cùng với đó, tỷ lệ nhập khẩu của Ukraine tăng gần 100 lần trong giai đoạn 4 năm trước đó.
Hiện tại, Ukriane đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ đối tác trước khi đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Quốc gia này cũng có kế hoạch chế tạo máy bay không người lái tầm xa.
Hôm 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị Bộ Quốc phòng tạm dừng mọi hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Tờ Bloomberg dẫn lời quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết lệnh đóng băng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thiết bị được chỉ định giao hàng, bao gồm vũ khí đang vận chuyển trên máy bay, tàu thủy hoặc vũ khí đang chờ tại những khu vực quá cảnh ở Ba Lan.
Lệnh đình chỉ có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận thấy nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện cam kết thiện chí đối với hòa bình".
https://vtcnews.vn/ukraine-mua-4-5-trieu-may-bay-khong-nguoi-lai-nam-2025-ar930880.html
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (11:15)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (1 giờ trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (2 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (2 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (2 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (3 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (3 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)