Quốc tế
18/10/2023 16:35Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công mục tiêu Nga
Washington Post dẫn nguồn cho hay, lực lượng Ukraine đã phóng 18 tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) vào các mục tiêu ở Berdyansk, trên bờ biển Azov và ở khu vực phía đông Luhansk.
Quân đội Ukraine dùng phiên bản tên lửa tầm xa ATACMS được trang bị bom chùm thay vì một đầu đạn đơn lẻ.
Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine tuyên bố thực hiện một chiến dịch mang tên “Dragonfly” ở Berdyansk và khu vực Luhansk, gây ra “tổn thất đáng kể” cho phía Nga.
Tuyên bố của Ukraine cũng cho biết 9 máy bay trực thăng, một bệ phóng tên lửa phòng không, một kho đạn và nhiều thiết bị đặc biệt khác của Nga tại các sân bay trong khu vực đã bị phá hủy. Ngoài ra, đường băng của sân bay cũng bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa.
Đây là lần đầu tiên Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công mục tiêu Nga. Hơn một năm qua, Ukraine liên tục kêu gọi Washington gửi ATACMS, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 150km hoặc xa hơn như bán đảo Crimea.
Các quan chức Mỹ ban đầu từ chối yêu cầu này vì lo ngại Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại rằng điều đó có thể làm leo thang căng thẳng, đẩy Mỹ can dự sâu vào xung đột.
Mỹ gửi hơn 40 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Kho vũ khí do Mỹ cung cấp đã mở rộng về quy mô và phạm vi theo thời gian, từ vũ khí hạng nhẹ và tên lửa chống tăng cho đến xe tăng chiến đấu Abrams tiên tiến - dự kiến sẽ được giao vào mùa thu này.
Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scalp từ Anh và Pháp, vốn được sử dụng để tấn công các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass và bán đảo Crimea.
Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, cho biết, Moskva sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS cho Kiev.
- Vì sao giới trẻ Mỹ quay lưng lại với AI? (2 giờ trước)
- Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng (4 giờ trước)
- Fed giữ nguyên hay tăng lãi suất: Phụ thuộc vào Kevin Warsh? (4 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ và Iran đang 'đàm phán tích cực' (4 giờ trước)
- Không mời được Guardiola, Pirlo làm HLV Italy, Maldini từ chức sau 16 ngày (4 giờ trước)
- Khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công: “Đòn bẩy” mở rộng phát triển (4 giờ trước)
- Loạt vụ UAV nhằm vào vùng Vịnh sau khi Mỹ dừng không kích Iran (4 giờ trước)
- Ukraine bắt giữ người tổ chức triển lãm drone bị trúng tên lửa Nga (5 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7: Mưa to diện rộng, đề phòng ngập úng (5 giờ trước)
- Messi tặng quà đặc biệt cho toàn đội Argentina sau World Cup 2026 (5 giờ trước)