Thế giới 24h
26/05/2025 02:05Ukraine 'không thể chịu nổi' nếu Mỹ rút khỏi xung đột
"Ukraine "không thể chịu nổi" nếu Mỹ không hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga", ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với tờ Le Point của Pháp. Theo ông, sự hỗ trợ từ Mỹ là thiết yếu trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh.
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak (Ảnh: RT)
Trước đây, Washington là nhà tài trợ lớn nhất cho Kiev. Tuy nhiên, kể từ khi ông Donald Trump quay trở lại nắm quyền đầu năm nay, Mỹ chưa phê duyệt bất kỳ gói viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine. Gói viện trợ cuối cùng còn lại – được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden – dự kiến sẽ cạn kiệt vào giữa mùa hè năm nay.
Mặc dù từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine chỉ trong 24 giờ, gần đây ông Trump lại cảnh báo có thể sẽ “rút lui” khỏi vai trò hòa giải nếu Kiev và Moskva không đạt được thỏa thuận.
Ông cũng nhiều lần đặt dấu hỏi về cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO nếu họ không tăng chi tiêu quốc phòng. Ông liên tục nhấn mạnh Liên minh châu Âu nên tự lo về an ninh khu vực, thay vì dựa vào Washington.
Bên cạnh đó, ông Podoliak đánh giá cao châu Âu vì có lập trường ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng châu Âu hiện đang quá bận rộn với việc tái trang bị quân sự nên chưa thể hỗ trợ Kiev đủ mức cần thiết.
“Châu Âu đang tái vũ trang, điều chỉnh chính sách đối ngoại và quốc phòng… nhưng quá trình chuyển đổi này cần nhiều thời gian”, ông nói.
“Chúng tôi không thể để Mỹ rút khỏi cuộc chiến này, bởi sự hỗ trợ quân sự của họ là cần thiết với cả châu Âu và Ukraine”, ông nói thêm, đồng thời nhắc lại cảnh báo từ Kiev rằng Nga “là mối đe dọa đối với châu Âu” và “muốn thống trị lục địa này” – những cáo buộc phía Nga nhiều lần bác bỏ vô căn cứ.
Nga đã nhiều lần lên án sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, Nga cho rằng điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột và cản trở các nỗ lực hòa bình.
Tuần trước, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên trong ba năm qua tại Istanbul. Cả hai phái đoàn đồng ý giữ liên lạc và thực hiện trao đổi 1000 tù binh.
https://vtcnews.vn/ukraine-khong-the-chiu-noi-neu-my-rut-khoi-xung-dot-ar945129.html
- Petrovietnam và Nebula Energy thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, LNG và chuyển đổi số (12:08)
- 1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong 6 tháng đầu năm (1 giờ trước)
- Sửa đổi Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển” (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Đức đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội (2 giờ trước)
- Cô gái 27 tuổi ngất khi đang làm việc, phát hiện mắc bệnh tỷ lệ tử vong tới 90% (2 giờ trước)
- Có 1 tỷ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? (2 giờ trước)
- Bị hành xác suốt mùa World Cup vì ghét bóng đá nhưng đêm nào vợ cũng bắt xem (3 giờ trước)
- Chiều nay (25-6), học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 (3 giờ trước)
- Petrovietnam kiến nghị các cơ chế tài chính đặc thù cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số (3 giờ trước)