Quốc tế
13/11/2024 14:41Ukraine chi 1,3 tỷ USD ngân sách năm 2025 cho sản xuất vũ khí
Kiev bắt đầu tích cực phát triển sản xuất quốc phòng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine từ tháng 2-2022. Theo ông Smetanin, khoảng 54,55 tỷ HR (1,3 tỷ USD) sẽ được phân bổ trực tiếp cho việc phát triển các công nghệ mới, cũng như mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của nước này.
Bộ trưởng Smetanin cho biết thêm, khoản tiền cho năm 2025 cao hơn gần 3,5 tỷ HR (84,4 triệu USD) so với năm 2024. Ngoài ra, 500 triệu USD sẽ được phân bổ vào chương trình cho vay giá rẻ dành cho các công ty quốc phòng. Chương trình này, được tạo ra vào năm 2024, cho phép các nhà sản xuất vay vốn với lãi suất 5% mỗi năm. Ngân sách nhà nước sẽ chi trả phần lãi suất còn lại, theo tiết lộ của Bộ trưởng Smetanin.
Nội các Ukraine đã phê duyệt dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025 vào ngày 13-9. Chính phủ nước này kỳ vọng sẽ thu được 2 nghìn tỷ HR (48,2 tỷ USD), trong khi chi tiêu ước tính là 3,6 nghìn tỷ HR (86,8 tỷ USD). Dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến chi 2,2 nghìn tỷ Hr (53 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, chiếm 26,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của nước này.
https://hanoimoi.vn/ukraine-chi-1-3-ty-usd-ngan-sach-nam-2025-cho-san-xuat-vu-khi-684324.html
- Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên đầu tuần (15:00)
- Du lịch cần tăng giá trị trên mỗi du khách (30 phút trước)
- Truyền thuyết đáng sợ 'cây của quỷ' và biểu tượng linh thiêng gắn với hoa sữa (50 phút trước)
- Cùng sốt cao đột ngột, làm sao phân biệt cúm và não mô cầu? (1 giờ trước)
- Nga - Mỹ bắt tay, Tổng thống Zelensky phản ứng gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Chính sách tiền tệ giữ nhịp ổn định, tiếp sức tăng trưởng kinh tế (4 giờ trước)
- Nga khẳng định thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel với Mỹ không liên quan đến Ukraine (4 giờ trước)
- Bị đe dọa đánh bom giữa không trung, máy bay chở khách Israel hạ cánh khẩn cấp (4 giờ trước)
- Dấu ấn văn hoá khó quên trong 2 đêm concert 'Anh trai' gần 100.000 khán giả (5 giờ trước)
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cao, chuyên gia lo 'mất giá' tấm bằng (5 giờ trước)