Quốc tế
13/05/2026 08:35UAE - Syria thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại tăng mạnh

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất tổ chức tại Damascus (Syria) ngày 12-5, Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani Al Zeyoudi cho biết kim ngạch thương mại phi dầu mỏ song phương đã đạt mức kỷ lục 1,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ông Al Zeyoudi, đà tăng trưởng này mở ra triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.
Trong khuôn khổ diễn đàn kéo dài hai ngày, Syria và UAE đã đạt được hàng loạt thỏa thuận sơ bộ liên quan đến các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, xây dựng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, hàng không và logistics.
Diễn đàn được tổ chức tại Phủ Tổng thống Syria, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa, các bộ trưởng và quan chức cấp cao của hai nước.
Ông Mohamed Alabbar, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Emaar của UAE, cho biết doanh nghiệp này đang nghiên cứu các dự án tại Damascus với tổng giá trị lên tới 12 tỷ USD, đồng thời đang xem xét thêm các dự án ven biển Syria trị giá khoảng 7 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Syria Nidal Shaar thông báo hai bên đã nhất trí thành lập một phái đoàn kỹ thuật Syria tới UAE trong thời gian tới nhằm xây dựng lộ trình triển khai các thỏa thuận hợp tác mới.
Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Etihad Airways của UAE cũng thông báo sẽ nối lại các chuyến bay giữa Abu Dhabi và Damascus từ giữa tháng 6 tới, sau hơn một thập kỷ gián đoạn do xung đột tại Syria bùng phát từ năm 2012.
Quan hệ giữa UAE và Syria thời gian qua có dấu hiệu ấm lên rõ rệt, đặc biệt kể từ khi căng thẳng khu vực leo thang do xung đột với Iran. Nhà lãnh đạo Sharaa nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Abu Dhabi sau các vụ tấn công nhằm vào UAE. Hồi tháng 4, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, cũng đánh giá Syria là một trong những quốc gia Arab có lập trường tích cực nhất đối với UAE hiện nay.
Syria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau hơn một thập kỷ xung đột và các lệnh trừng phạt của phương Tây, phần lớn đã được nới lỏng từ cuối năm ngoái.
Trong năm qua, Damascus đã ký nhiều biên bản ghi nhớ trị giá hàng tỷ USD với các nhà đầu tư vùng Vịnh, bao gồm doanh nghiệp từ Saudi Arabia và Qatar, đồng thời đạt được các thỏa thuận hợp tác với các công ty Mỹ, trong đó có dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi với Chevron.
- Nga tiếp tục chiến sự giữa làn sóng tập kích của Ukraine (31 phút trước)
- Bắt gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM (33 phút trước)
- Bão số 1 đi vào bờ biển Móng Cái, gió giật mạnh duy trì đến khi nào? (1 giờ trước)
- 'Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh': Trở thành Phó giáo sư, sống kín tiếng (1 giờ trước)
- Bão số 1 gây mưa lớn tại Hà Nội, những khu vực nào có nguy cơ bị ngập? (1 giờ trước)
- Số người chết vì động đất Venezuela vượt 2.600 (1 giờ trước)
- TP.HCM cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027 (2 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, biển động rất mạnh (2 giờ trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: Chuyên gia dự báo điểm chuẩn và “bật mí” chiến thuật đặt nguyện vọng (4 giờ trước)
- Đối chiếu học bạ, kiểm tra toàn bộ bài thi điểm 10 Toán ở Tuyên Quang (4 giờ trước)