UAE mất "sát thủ" số 1 trước trận gặp tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

Không chỉ trắng tay trên đất Thái Lan, ĐT UAE còn đón nhận tin không vui về chân sút số 1, Ali Ahmed Mabkhout.

Cụ thể, Ali Ahmed Mabkhout đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Thái Lan tối 15/10 vừa qua.

Tính từ khi khởi tranh vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cầu thủ này đã phải nhận 2 thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên Mabkhout phải nhận trong trận đấu với Malaysia.

Mabkhout bị treo giò ở trận đấu với tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình

Điều đó đồng nghĩa với việc tiền đạo mang áo số 7 sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo, đó là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam.

Đây chắc chắn sẽ là tổn thất lớn của đội bóng Tây Á, bởi Mabkhout là chân sút chủ lực không thể thay thế trên hàng công. Với 6 bàn/3 trận, chiếm đến 75% tổng số pha lập công của cả tập thể, anh đang xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cầu thủ sinh năm 1990 hiện tại cũng đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử UAE, với 55 bàn thắng cho ĐTQG. Mabkhout cũng chính là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 trước Thái Lan.

Hiện tại, sau thất bại trước Thái Lan, UAE đang bị đẩy vào thế khó. Họ chỉ có 6 điểm nên bị mất ngôi đầu bảng G, kém Thái Lan và Việt Nam 1 điểm.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và UAE diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14/11, trên sân Mỹ Đình.

Quế Ngọc Hải: Thắng Indonesia, tuyển Việt Nam tự tin đấu Thái Lan, UAE
HLV Park Hang Seo: "Tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan và UAE"
Thái Lan thắng thuyết phục UAE, vượt Việt Nam giành ngôi đầu bảng

 

/ vietnamnet.vn