U19 Việt Nam – U19 Malaysia: Sẵn sàng giành vé chung kết

Vào lúc 15h ngày 13/7, U19 Việt Nam sẽ đối đầu U19 Malaysia ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho tấm vé vào chung kết.

Hành trình vào bán kết của U19 Việt Nam bị đặt dưới góc nhìn khá tiêu cực từ nước chủ nhà của giải U19 Đông Nam Á 2022. Bởi Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã chơi “không cao thượng” ở lượt trận cuối cùng bảng A khiến U19 Indonesia bị loại trong tức tưởi. Tuy nhiên, luật chơi đã quy định và với đội bóng nước chủ nhà, họ nên tự trách mình vì đã không thể tận dụng cơ hội. Hay nói đúng hơn, họ đã không thể dùng lợi thế sân nhà để thắng được U19 Việt Nam và U19 Thái Lan trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam, đây là giải đấu mà họ đứng trước áp lực lớn. Bởi lẽ, đã 3 mùa giải liên tiếp U19 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Ở thời điểm hiện tại, khi bóng đá Việt Nam đang có được những thành công ở sân chơi khu vực, nhiệm vụ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là tiếp tục duy trì mạch thành tích đó. Vì vậy mà U19 Việt Nam cũng để tâm lý đè nặng. Trận bán kết với U19 Malaysia là trận đấu thứ 6 của U19 Việt Nam ở giải lần này. Họ cần khắc phục được những hạn chế đó.

U19 Việt Nam – U19 Malaysia: Sẵn sàng giành vé chung kết -0
U19 Việt Nam hướng đến tấm vé chung kết. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết: “Trước khi bước vào bán kết thì chắc chắn chúng tôi cũng như Malaysia đều chuẩn bị về tinh thần, thể lực và về chuyên môn. Bây giờ, U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu này. Tuy nhiên, các cháu đều còn trẻ khi ở lứa tuổi 17-18-19 nên khó tránh khỏi vấn đề tâm lý. Tôi sẽ động viên để các cầu thủ có một trận đấu tốt nhất”.

Đối thủ của U19 Việt Nam là U19 Malaysia. Đây là đội bóng đã giành ngôi nhì bảng B. Đây là đối thủ được dự đoán không hề dễ chơi. Điều này buộc huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải đưa ra những tính toán kỹ lưỡng về mặt lực lượng và tâm lý cho các cầu thủ. Đặc biệt, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đến lúc này vẫn chưa thể tạo ra độ tin cậy cao khi đã để lọt lưới 3 lần với việc mất tập trung. U19 Malaysia được đánh giá cao, thế nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam  đã đưa ra phân tích kỹ.

“Về lợi thế, đúng là chúng tôi có hơn Malaysia 1 ngày nghỉ. Nhưng giải đấu 2 ngày/trận, chúng tôi phải đá 5 trận, còn Malaysia chỉ chơi 4 trận. Các bạn biết với khoảng thời gian ấy Malaysia cũng có thể nghỉ. Chúng tôi có hơn một chút về lợi thế thôi. Tôi đánh giá cao tinh thần, lối chơi của họ. Tinh thần thi đấu rất tốt. Lối chơi của Malaysia khá kỹ thuật. Họ triển khai từ sân nhà, kiểm soát bóng 1/3 giữa sân và tấn công nhanh 1/3 sân đối phương. Tôi tôn trọng mọi đối thủ, không coi thường bất cứ một đội bóng nào. Vào bán kết nên tôi đánh giá đều như nhau. Cả 4 đội đều có cơ hội ngang nhau”, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định.

Trong trận đấu này, U19 Việt Nam được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với U19 Malaysia. Linh hồn trong lối chơi của U19 Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào 3 cầu thủ Quốc Việt, Văn Khang và Văn Trường. Với đội hình đã vào phom, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã sẵn sàng cho tấm vé vào chung kết.

Theo CNN Indonesia nhận định U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sáng cửa gặp lại nhau ở chung kết. Bởi lẽ, U19 Lào và U19 Malaysia không được đánh giá cao. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vượt trội đối phương về các thông số. U19 Việt Nam giành thành tích bất bại (11 điểm) với 4 chiến thắng và 1 trận hoà, còn U19 Malaysia chỉ có được 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hoà và 1 thất bại. Dù vậy, nếu không giải quyết được khâu tâm lý, U19 Việt Nam khó lòng có được một trận đấu thuận lợi.

U19 Việt Nam hướng đến trận đấu với U19 Malysia với nhiệm vụ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Bởi nếu kéo dài sang hiệp phụ và có thể là loạt luân lưu, các cầu thủ U19 Việt Nam không có lợi thế về mặt thể lực. Đây rõ ràng là điều mà ông Đinh Thế Nam và ban huấn luyện nhận định rõ ràng.         

HLV U19 Malaysia đánh giá cao U19 Việt Nam

Huấn luyện viên Sazali Waras của U19 Malaysia chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận: “Tôi chúc mừng U19 Việt Nam đã vào bán kết. Giải đấu này rất khắc nghiệt. Đây là trận đấu mà chúng tôi phải chơi vào buổi chiều nhưng hy vọng không quá nắng nóng. Chúng tôi vừa thi đấu ngày hôm qua và chỉ có 1 ngày hồi phục. Trong khi đó, U19 Việt Nam có lợi thế hơn khi có 2 ngày hồi phục. Đó là khoảng thời gian chuẩn bị tốt cho trận ngày mai”.

Nói về sức mạnh của U19 Việt Nam, huấn luyện viên U19 Malaysia bày tỏ: “U19 Việt Nam là tập thể có khả năng, nhiều cá nhân tốt. Chiến thuật của họ khá tốt khi chơi bóng, xây dựng chiến thuật từ phòng ngự đến tấn công hiệu quả. U19 Việt Nam có một vài cầu thủ có kinh nghiệm. Qua quan sát, tôi thấy một số cầu thủ đã có mặt trong thành phần đội U23 vừa qua”.

Trước câu hỏi của phóng viên Indonesia về thể thức xếp hạng ở vòng bảng, huấn luyện viên Sazali Waras cho rằng, điều lệ đã được thông qua trước giải nên phải chấp nhận: “U19 Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhưng chúng ta phải tôn trọng luật. Luật đã được đưa ra và đã chấp nhận trước khi giải đấu bắt đầu. Cổ động viên Indonesia rất cuồng nhiệt”.

Trận bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ diễn ra vào 15h30 chiều 13/7 trên SVĐ Patriot Candrabhga- Indonesia. Tiếp đó vào lúc 20h sẽ là trận bán kết 2 giữa U19 Lào và U19 Thái Lan.

Về thể thức, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức kết quả hòa, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn bất phân thắng bại sau 2 hiệp phụ, đội thắng sẽ được quyết định bằng thi đấu luân lưu 11m theo trình tự của Luật thi đấu.

https://cand.com.vn/so-tay-the-thao/u19-viet-nam--u19-malaysia-san-sang-gianh-ve-chung-ket-i660222/

Hưng Hà / cand.com.vn