Tuyển Việt Nam vắng Trọng Hoàng ở trận gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út

Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng không kịp trở lại ở 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng tới, lần lượt gặp Nhật Bản (11/11) và Ả Rập Xê Út (16/11).

Tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của hậu vệ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng trong 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út vào tháng 11 tới. Do chưa kịp bình phục chấn thương thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng đã nghỉ 2 trận gần nhất ở ĐTQG, lần lượt gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10.

Hiện tại, cơ hội góp mặt trong tháng 12 của Trọng Hoàng còn bỏ ngỏ. Trước mắt hậu vệ sinh năm 1989 còn 4 trận còn lại của ĐTQG tại vòng loại thứ ba bên cạnh AFF Cup - giải đấu tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Tuyển Việt Nam vắng Trọng Hoàng ở trận gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út - 1
Trọng Hoàng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 2019.

Bên cạnh Trọng Hoàng, tuyển Việt Nam chắc chắn không có Đặng Văn Lâm đến hết năm 2021, bên cạnh những trụ cột như Đỗ Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu.

Dù vậy, HLV Park Hang Seo cũng đón tin vui khi một số trụ cột như Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Hoàng trở lại. 2 hậu vệ cánh là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cũng được gọi trở lại đội tuyển.

HLV Park Hang Seo đang dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 nên trợ lý Lee Young Jin được giao nhiệm vụ quán xuyến công việc chuyên môn tại tuyển Việt Nam.

Sau khi cùng U23 Việt Nam kết thúc 2 trận vòng loại, HLV Park Hang Seo sẽ trở về nước vào ngày 4/11 để trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện tuyển Việt Nam.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, kể từ thời điểm tập trung trở lại tuyển Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc "Bong bóng kép kín". Sáng nay (25/10), các thành viên đội tuyển đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại khách sạn. Chiều mai (26/10), đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên.

Tuyển Việt Nam vắng Trọng Hoàng ở trận gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út - 2
Tuyển Việt Nam hội quân ở VFF để chuẩn bị cho 2 trận sân nhà.

Danh sách tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

/ vtc.vn