Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 2 tỷ đồng trước chung kết SEA Games 31

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nhận được sự động viên bằng tiền trước trận chung kết SEA Games 31.

Sáng nay (20/5), đội tuyển Việt Nam vừa được tặng 2 tỷ đồng bằng tiền mặt từ một doanh nghiệp đồng hành. Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn vì món quà tiếp thêm động lực cho ông và các học trò trước trận đấu tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Sau trận bán kết thắng Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam nhận 1,3 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 800 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng 200 triệu đồng và một doanh nghiệp tặng 300 triệu đồng.

screen-shot-2022-05-11-at-91217-pm-21122970 (1)
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ HCV SEA Games.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar ở vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 với tỉ số tối thiểu hôm 18/5 trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đội trưởng Huỳnh Như là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 27.

Vượt qua Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán kình địch Thái Lan ở chung kết. Kể từ năm 2001 tới nay, trừ SEA Games 29 tổ chức môn bóng đá nữ theo thể thức vòng tròn, đội tuyển Việt Nam luôn góp mặt trong trận chung kết.

Cách đây 3 năm tại Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng. Phạm Hải Yến là tác giả bàn thắng giúp đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang.

Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan là vòng play-off tranh suất dự World Cup bóng đá nữ 2023. Khi đó, Thái Lan gặp khó khăn về lực lượng khi có nhiều thành viên mắc COVID-19, chỉ có thể sử dụng 13 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sau khoảng thời gian thiếu hụt nhân sự vì COVID-19 đã đón đầy đủ lực lượng ở đúng trận đấu quan trọng này. Các bàn thắng của Huỳnh Như và Thái Thị Thảo giúp nhà vô địch Đông Nam Á thắng 2-0.

Minh Ngọc / VTC News