Vào chung kết SEA Games, tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng ra sao?

Sau trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Myanmar, thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ trong trận bán kết và hy vọng đội tuyển tập trung tối đa cho trận chung kết SEA Games.

Trong trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra tối qua 18/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 1-0 trước tuyển nữ Myanmar nhờ pha đánh đầu ghi bàn của tiền đạo Huỳnh Như ở phút thứ 28.

Với thắng lợi này, ĐT nữ Việt Nam đã có lần thứ 9 liên tiếp lọt vào tới trận chung kết SEA Games và đồng thời cũng đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV. 

dt-nu-viet-nam
Ảnh minh họa

Và để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ, ngay sau trận đấu tối qua, ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hạnh đã gặp gỡ và chúc mừng thành quả của tuyển nữ Việt Nam. 

Sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết, các cô gái vàng Việt Nam đã nhận được cơn “mưa” tiền thưởng. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 800 triệu đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thưởng 200 triệu đồng và tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam thưởng 300 triệu đồng. Tổng 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, ở trận ra quân thắng đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được “thưởng nóng” 500 triệu đồng từ VFF và 200 triệu đồng từ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận chung kết Sea games 31 sẽ là đội tuyển nữ Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 21/5, trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

 

PV (th) / Nghề nghiệp và cuộc sống