Quốc tế
19/05/2025 22:22Trước khi điện đàm với ông Putin, ông Trump thảo luận với 4 nước NATO về Ukraine
Hội đồng Bộ trưởng Italia hôm 18/5 cho biết, các nhà lãnh đạo 4 nước NATO - Italia, Anh, Đức và Pháp tổ chức các cuộc tham vấn qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine. Thông tin được đưa ra trước cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Hội đồng tuyên bố: "Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tái khẳng định sự ủng hộ của Italia, cũng như của các đối tác châu Âu và phương Tây, đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Cuối cùng, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn đối với thiện chí mới của Ukraine trong việc tham gia đối thoại và nhắc lại hy vọng của bà rằng Moskva sẽ tham gia nghiêm túc vào các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo, nằm trong các cuộc đàm phán dẫn đến hòa bình".
Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bình luận, cuộc điện đàm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "rất thành công" và có thể giúp giải quyết "một số bế tắc" trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.
Ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ nói chuyện với ông Putin vào ngày 19/5 (giờ địa phương), vài ngày sau khi Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau 3 năm. Trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, các bên nhất trí trao đổi tù nhân quy mô lớn và tiếp tục đối thoại sau khi mỗi bên đệ trình một đề xuất ngừng bắn chi tiết.
Ông Witkoff cũng ca ngợi các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ là "thành tựu tốt đẹp" và tái khẳng định rằng ông Trump muốn làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ổn định tiếp theo là một "thỏa thuận hòa bình cuối cùng".
Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh: "Nếu ông ấy (ông Trump) không thể làm được, thì không ai có thể làm được".
Khi được hỏi liệu các điều khoản của Moskva có quá khắc nghiệt không, Witkoff cho rằng cuộc xung đột "rất phức tạp" và các bên phải tìm ra sự thỏa hiệp.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng ngày 19/5 sẽ là một "ngày hiệu quả". Đồng thời, ông cảnh báo rằng Moskva có thể phải đối mặt với "các lệnh trừng phạt tàn khốc" nếu không đạt được tiến triển nào, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng Washington quyết tâm tránh "các cuộc đàm phán vô tận" mà không có kết quả.
Moskva trước đó bác bỏ yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, bao gồm cả nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine - điều mà Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nước này.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (3 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (3 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (3 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (4 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (4 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (7 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (7 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (8 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (8 giờ trước)