Thế giới 24h
25/08/2017 18:51Trung Quốc tố Ấn Độ \'tự tát vào mặt\' vì xây đường gần biên giới
![]() |
| Binh sĩ Ấn Độ nói chuyện với binh sĩ Trung Quốc tại đèo Nathu-la ở biên giới giữa hai nước. Ảnh: Reuters. |
"Dường như phía Ấn Độ đang tự tát vào mặt mình", NDTV dẫn lời bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua phản ứng trước thông tin Bộ Nội vụ Ấn Độ thông qua việc xây đường cách hồ Pangong chỉ 20 km. Khu vực hồ Pangong là nơi binh sĩ hai nước xô xát hồi tuần trước.
Người phát ngôn cũng cảnh báo quyết định của Ấn Độ sẽ làm xấu đi căng thẳng bắt đầu từ tháng 6 tại khu vực bang Sikkim giáp biên giới, nơi quân đội Ấn Độ từng ngăn Trung Quốc xây đường ở cao nguyên Doklam.
Dự án mới được thông qua của Ấn Độ sẽ đi qua khu vực Ladakh tranh chấp gần hồ Pangong, Hindustan Times tuần này đưa tin. Giới chức Ấn Độ chưa có phản ứng về bình luận của bà Hoa.
![]() |
| Đụng độ diễn ra ở khu vực Ladakh nằm giữa biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Đồ họa: Ctours. |
Trung Quốc trước đó đã cố xây đường tại Doklam, khu vực tranh chấp giữa nước này với Bhutan, gây ra cuộc đối đầu giữa hàng trăm binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc suốt hơn hai tháng qua.
Bắc Kinh cho rằng khu vực thuộc lãnh thổ nước này, nhưng New Delhi ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bhutan với khu vực, cho rằng trong bất cứ trường hợp nào, Ấn Độ không thể cho phép Trung Quốc xây đường tại khu vực nhạy cảm về chiến lược.
Một đoạn video xuất hiện hồi tuần trước cho thấy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ẩu đả, ném đá vào nhau gần vùng Ladakh trên cao nguyên Tây Tạng, một khu du lịch nổi tiếng.
![]() |
| Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc (bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Việt Chung. |
| Quả bom nước Trung Quốc treo trên đầu Ấn Độ
Trung Quốc đang xây đập trên sông chảy vào Ấn Độ, có thể dùng đó là con bài ép Ấn Độ rút quân khỏi biên ... |
| Phản đối Trung Quốc nuốt cảng, một Bộ trưởng bị sa thải
Bộ trưởng Tư pháp đã bị cách chức vì chỉ trích Sri Lanka bán cảng biển cho Trung Quốc. |
| Trung Quốc rút Hoa Kiều, chiến tranh Trung-Ấn hiện hình?
Trong cuộc không chiến trên dãy Himalaya, không quân Ấn Độ sẽ chiếm lợi thế trong thời gian ban đầu nhưng không đủ dài để ... |
(http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-to-an-do-tu-tat-vao-mat-vi-xay-duong-gan-bien-gioi-3632509.html)
- Tạm biệt nỗi sợ 'lùi chuồng', đỗ xe, chị em tự tin làm chủ vô lăng VinFast VF 5 (2 giờ trước)
- Tháng 8 có thể quan sát mưa sao băng, sao Thủy, sao Kim bằng mắt thường (2 giờ trước)
- Nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật robot thành công tại Vinmec Cần Thơ (3 giờ trước)
- Giới thượng lưu đất Cảng tìm tài sản, nhà phố Royal Boulevard lên ngôi (3 giờ trước)
- Vinmec Central Park phát hiện và điều trị thành công ca bệnh tiêu hóa hiếm gặp (3 giờ trước)
- Vì sao gọi là sông Cửu Long? (3 giờ trước)
- FIFA đối mặt làn sóng đòi minh bạch hơn sau kế hoạch bán cổ phần World Cup (3 giờ trước)
- Tin mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (4 giờ trước)
- Vì sao 50.000 người di cư ồ ạt tràn vào Tây Ban Nha? (4 giờ trước)
- Khi dòng sông trở thành thước đo chất lượng đô thị (5 giờ trước)


