Thế giới 24h
17/08/2017 20:56Trung Quốc lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ
![]() |
| Trung Quốc đã tăng mua trái phiếu chính phủ Mỹ 5 tháng nay. Ảnh: CGTN |
Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố, trong tháng 6, số trái phiếu chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã lên 1.150 tỷ USD, tăng 44,3 tỷ USD so với tháng trước. Nhật xếp sau với 1.090 tỷ USD, giảm 20,5 tỷ USD. Nhật đã chiếm vị trí này của Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái.
Tổng cộng, hai quốc gia này đóng góp hơn một phần ba lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước ngoài nắm giữ. Con số này đã tăng 47,7 tỷ USD trong tháng 6, lên 6.170 tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng 6 tháng liên tục, lên 3.080 tỷ USD trong tháng 7, do đồng NDT mạnh lên và tăng trưởng kinh tế trong nước tốt. Các biện pháp kiểm soát vốn ngặt nghèo và chính sách ổn định nội tệ năm nay đã làm giảm áp lực dòng vốn rút ra, trong bối cảnh giới chức khuyến khích nhận đầu tư từ nước ngoài. NDT đã tăng gần 4% so với USD năm nay, sau khi giảm khoảng 7% năm 2016.
Hoạt động thương mại lớn giữa hai nước đã giúp các hãng xuất khẩu Trung Quốc và đẩy cao nhu cầu của Trung Quốc đối với trái phiếu chính phủ Mỹ. Lượng nắm giữ của Trung Quốc có thể còn tiếp tục tăng trong vài tháng tới, Thomas Simons - nhà kinh tế học cấp cao tại Jefferies nhận xét.
“Tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ dừng mua, xét trên cán cân thương mại của họ với Mỹ. Dòng chảy thương mại sẽ còn sinh ra nhiều nhu cầu nữa”, Simons cho biết.
- Vứt vé số trúng 422 tỷ đồng vào thùng rác sau 20 năm kiên trì mua chỉ một dãy số (21:04)
- 'Hoàng tử cổ trang' mất sự nghiệp vì scandal tình ái, U60 bị gọi 'ông hoàng phim rác' (54 phút trước)
- Vì sao Trái đất có hình cầu? (1 giờ trước)
- Bao giờ niềm tin kim cương quay trở lại? (1 giờ trước)
- Thu nhập giảm kỷ lục, môi giới chứng khoán 'khóc ròng' (4 giờ trước)
- Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập và thoát nước đô thị (4 giờ trước)
- USD tiếp tục suy yếu dù có nhiều lực đỡ, điều gì đang diễn ra? (4 giờ trước)
- Những ai không nên đi bộ? (5 giờ trước)
- Hơn 30 năm giải mã dấu tích hố chôn liệt sĩ dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng (5 giờ trước)
- Phản ứng của thị trường toàn cầu trước căng thẳng Mỹ - Iran (5 giờ trước)
