Thế giới 24h
10/04/2019 00:43"Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất từ Brexit"
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt phát sóng hôm 8/4, ông Oettinger khẳng định rằng việc Anh liên tiếp trì hoãn Brexit đang làm một số quốc gia "trở nên mạnh hơn", đơn cử như Trung Quốc.
"Quá trình Brexit kéo dài trong hai năm, rút hết sức lực, tinh thần và tiền bạc. Có nhiều điều quan trọng hơn để làm. Sau cùng, người chiến thắng lớn nhất lại là Trung Quốc.
Họ có thể thúc đẩy chiến lược của mình mà không bị gián đoạn và nắm bắt các cơ hội ở khắp nơi trên thế giới mà châu Âu không nắm bắt được bởi chúng ta đã bị phân tâm quá nhiều vì Brexit", ông này phân tích.
![]() |
Brexit đang làm tê liệt EU và Trung Quốc đang tận dụng triệt để cơ hội này. (Ảnh: Getty)
Oettinger nói rằng ông không dám đưa ra bất cứ dự đoán nào về kết quả sắp tới của Brexit, nhưng ông cho rằng không loại trừ khả năng Anh vẫn sẽ ở lại.
Bên cạnh Brexit, vị ủy viên EU cũng nêu ra các vấn đề nổi cộm khác mà EU đang phải đối mặt.
Theo ông này, các công ty châu Âu đã bị tụt hậu phía sau trong các lĩnh vực như công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo và đó là lý do cần phải có một liên minh kỹ thuật số cũng như một chính sách công nghiệp chung cho các nước.
Thêm vào đó, EU cũng cần phải đạt được thêm nữa các thỏa thuận hợp tác và thương mại với nhiều quốc gia ở nhiều khu vực trên thế giới.
Về chủ nghĩa dân túy, ông Oettinger tin rằng các đảng Eurosceptic vốn có tư tưởng hoài nghi vào tương lai của châu Âu sẽ không thể giành được quá 20% số phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu vào tháng tới.
"Mọi người cần phải hiểu rằng EU là cần thiết và các quốc gia riêng lẻ sẽ không trở thành trò chơi cho Trung Quốc hay Mỹ", ông này nhấn mạnh.
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đây bác bỏ các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang cố chia rẽ EU bằng cách tập trung đầu tư vào các nước Đông Âu.
Thay vào đó, ông Lý khẳng định Bắc Kinh hoàn toàn ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu với hy vọng về một châu Âu thống nhất, thịnh vượng và việc hợp tác với các nước khu vực Đông Âu là nhằm mục đích tạo thuận lợi cho sự phát triển cân bằng trong khối EU.
| Nhà giàu Trung Quốc đổ qua Anh bất chấp Brexit
Những rắc rối chính trị xoay quanh Brexit không làm giảm nhu cầu sang Anh định cư của nhà giàu Trung Quốc. |
| Anh xóa chữ "Liên minh châu Âu" trên bìa hộ chiếu
Một số hộ chiếu cấp cho công dân Anh từ ngày 30/3 không còn dòng chữ Liên minh châu Âu dù Anh chưa chính thức ... |
| Hạ viện Anh buộc thủ tướng xin EU hoãn Brexit bằng 1 phiếu sít sao
Hạ viện Anh hôm 4/4 đã thông qua dự luật buộc chính phủ gia hạn tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit), nhằm ngăn chặn ... |
| EU không chấp nhận trì hoãn Brexit nếu Anh không thông qua thỏa thuận
Chủ tịch Juncker nêu rõ: 'Ngày 12/4 là hạn chót cuối cùng để Hạ viện Anh thông qua Thỏa thuận rút lui. Nếu điều này ... |
- Kỳ án lời nguyền hắc ám trong gia tộc danh giá Ấn Độ và tội ác của nàng dâu (01/09/26 21:30)
- Samurai hay ninja mạnh hơn khi đối đầu: Lịch sử hé lộ kết quả bất ngờ (01/09/26 21:00)
- Vì sao thói quen ăn bằng tay phổ biến ở Indonesia? (01/09/26 20:45)
- Cụ ông 88 tuổi vẫn cơ bắp cuồn cuộn gây sốt cõi mạng (01/09/26 20:30)
- Người đàn ông giơ tay suốt 53 năm giải thích lý do sẽ không bao giờ hạ xuống (01/09/26 20:15)
- Máy bay riêng của các tỷ phú đắt đỏ cỡ nào? (01/09/26 19:40)
- Khả Ngân trước khi được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, sắc vóc tuổi 29 gây chú ý (01/09/26 18:00)
- Vẻ đẹp của ca sĩ Hồng Nhung qua loạt ảnh hiếm cách đây 20 năm (01/09/26 17:30)
- Trung Quốc cử chuyên gia nhận dạng ADN đến Nepal (01/09/26 17:00)
- Người dân chuộng mua, nhiều doanh nghiệp quay lại phân khúc căn hộ vừa túi tiền (01/09/26 16:30)
