Thế giới 24h
12/11/2017 21:00Trung Quốc không cấp thị thực cho người Đức có tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
| Ảnh minh họa. (Nguồn: wikipedia) |
Theo báo cáo của Hiệp hội các phòng Thương mại và công nghiệp Đức (DIHK) trên tạp chí kinh doanh Wirtschaftswoche của Đức ngày 10/11 cho biết, các cơ quan nhập cư Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho những người Đức tới tham quan Trung Quốc bởi họ có tên bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo DIHK, những nghi ngờ về sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc có thể là lý do khiến phía Trung Quốc có những động thái như trên.
Phát biểu trên Wirtschaftswoche, ông Volker Treier - lãnh đạo của DIHK nói: "Lãnh sự quán Trung Quốc không cấp thị thực cho các doanh nhân Đức có tên bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
Các cơ quan nhập cư Trung Quốc dường như phân biệt đối xử với người Đức tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và những người đã từng có nhiều thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Treier cũng đưa ra cảnh báo rằng, vấn đề này có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Đức.
Theo Wirtschaftswoche, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Đức đang bác bỏ đơn xin cấp thị thực của các doanh nhân với tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và du khách tiềm năng, những người đã có thời gian dài ở Thổ Nhĩ Kỳ.
| Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đến Hà Nội, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm ... |
| Máy bay 'made in China' sẵn sàng thách thức Airbus, Boeing
Máy bay do Trung Quốc sản xuất vừa hoàn tất chặng bay thử đường dài đầu tiên. |
| Trung Quốc mở cửa hệ thống tài chính
Trung Quốc vừa thực hiện bước đi quan trọng trong việc mở cửa hệ thống tài chính khi cho biết sẽ bỏ giới hạn quyền ... |
https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-khong-cap-thi-thuc-cho-nguoi-duc-co-ten-tieng-tho-nhi-ky/475010.vnp
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (3 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (4 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (4 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)