Trung Quốc khoe thành tích cải cách quân đội

Trong một loạt phim tài liệu được nhiều đài truyền hình Trung Quốc phát sóng thời gian qua, Trung Quốc khoe thành tích cải cách Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) làm rõ yêu cầu hiện đại hóa quân đội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Hình ảnh quân đội Trung Quốc trong loạt phim tài liệu \'Cường quân\' - Ảnh: CCTV

Tân Hoa Xã cho biết loạt phim tài liệu 8 tập mang tên “Cường quân” (Xây dựng đội quân hùng mạnh) bắt đầu chiếu từ ngày 29.9 trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) lẫn đài truyền hình của các địa phương.

Loạt phim tổng kết những thành quả mà quân đội Trung Quốc đạt được trong giải quyết những vấn đề và tái định hình tư tưởng chính trị, cơ cấu tổ chức và hoạt động, chỉnh đốn tác phong làm việc kể từ khi Chủ tịch Tập lên nắm quyền năm 2012.

Ngay từ những tập đầu tiên của loạt phim, Trung Quốc đã “khoe” những tiến bộ trong phát triển và trang bị vũ khí của quân đội nước này. Theo loạt phim giới thiệu, với hàng loạt tàu chiến mới được đưa vào sử dụng, Hải quân Trung Quốc đã có khả năng hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Loạt phim cũng trích dẫn phát biểu Đại tá Trần Đức Minh và đội ngũ nghiên cứu vũ khí của ông cho biết công nghệ chống tên lửa đạn đạo của Trung Quốc hiện đã bắt kịp Mỹ.

“Cho đến nay chỉ có hai quốc gia có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo thành công là Mỹ và Trung Quốc”, theo ông Trần.

Ngoài ra, loạt phim còn cho biết Trung Quốc đang nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ chuyên về phát triển vũ khí, giúp nước này thực hiện công cuộc hiện đại hóa quân đội.

Cụ thể, loạt phim giới thiệu 40% thành viên của đội ngũ phát triển hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu là sinh viên của Đại học công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc (NUDT) và nhiều sinh viên tốt nghiệp từ đây cũng đang làm việc tại cơ quan vận hành Thiên Hà 2, siêu máy tính nhanh nhất thế giới từ năm 2013 đến 2015.

trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa Liêu Ninh- Ảnh: CCTV
trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Trung Quốc “khoe” vũ phí trong loạt phim tài liệu - Ảnh: CCTV
trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Mô hình hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu, dự án có 40% thành viên là sinh viên của Đại học công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc- Ảnh: SCMP

Ông Tập khẳng định: “Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ vũ khí trong những năm qua, tầm quan trọng của công tác phát triển vũ khí cũng đã tăng lên. Sẽ rất khó để đánh thắng một trận chiến khi mà trình độ vũ khí quá chênh lệch”.

Trên lĩnh vực cải cách tổ chức và hoạt động quân đội, loạt phim cho biết Chủ tịch Tập đã thực hiện cải cách chưa từng có, gồm cam kết giảm 300.000 quân, bảo đảm tổng quân số chỉ giữ ở mức 2 triệu; tăng cường vai trò của hải quân và không quân để giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu; giải thể bốn tổng cục (Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị, Tổng cục hậu cần, Tổng cục quân bị) và thay bằng 15 cơ quan trực thuộc Quân ủy trung ương nhằm phân tán quyền lực trong quân đội; thành lập 5 quân khu thay cho 7 quân khu như trước đây.

Loạt phim cũng nhắc đến chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội rầm rộ của ông Tập. Cụ thể, trong 5 năm qua đã có ít nhất 13.000 sĩ quan tham nhũng bị xử lý, trong đó có cả 3 “hổ quân đội” là 2 cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu và cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần Cốc Tuấn Sơn.

Từ Tài Hậu đã mất vì bệnh ung thư vào năm 2015, Cốc Tuấn Sơn bị xử tử hình treo vào tháng 8.2015, còn Quách Bá Hùng bị tuyên án tù chung thân vào tháng 7.2016.

Đặc biệt trong loạt phim này, hình ảnh lúc bị bắt giam và đưa ra xét xử, thư hối lỗi lẫn biệt phủ của các “hổ quân đội” trên cũng được Trung Quốc công khai lần đầu tiên.

trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Hình ảnh “hổ quân đội” Quách Bá Hùng khi bị xét xử lần đầu được công khai - Ảnh: CCTV
trung quoc khoe thanh tich cai cach quan doi
Hình ảnh Từ Tài Hậu lúc bị bắt giam và thư hối lỗi của Từ - Ảnh: CCTV

http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-khoe-thanh-tich-cai-cach-quan-doi-72943.html

/ Một thế giới