Thế giới 24h
30/07/2019 05:09Trung Quốc hoàn thành tàu thăm dò 4.600 tấn
|
|
|
Tàu khảo sát Đại Dương Hiệu của Trung Quốc. Ảnh: CCTV. |
"Việc bàn giao con tàu đánh dấu một kỷ nguyên mới cho khả năng nghiên cứu và thăm dò tài nguyên biển của Trung Quốc, giúp duy trì lợi ích quốc gia trên các vùng biển quốc tế", Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày 27/7 ra tuyên bố khi tiếp nhận tàu thăm dò Đại Dương Hiệu (Da Yang Hao).
Tàu khảo sát đại dương cỡ lớn này có chiều dài 98,5 mét, rộng 17 mét, trọng tải 4.600 tấn, tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ và tầm hoạt động khoảng 14.000 hải lý. Với các đặc tính này, Đại Dương Hiệu được cho là có khả năng thăm dò tài nguyên ở sâu dưới đáy bất kỳ vùng biển nào trên thế giới. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa xác định khu vực hoạt động cụ thể của con tàu này.
Theo Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), tàu Đại Dương Hiệu được Công ty Đóng tàu Huangpu Wenchong đóng từ tháng 8/2017 và là tàu khảo sát biển trên 4.000 tấn đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo.
Con tàu này được trang bị một thiết bị lặn điều khiển từ xa có thể lặn sâu 4.000 m và một tàu lặn không người lái có thể tiếp cận đáy biển ở độ sâu 6.000 m. Đại Dương Hiệu còn sở hữu nhiều công nghệ tối tân như cảm biến biển sâu kéo sau đuôi tàu và hệ thống cảm biến vệ tinh.
Con tàu được thiết kế để chống bão tốt hơn so với các tàu khảo sát trước đây, cũng như tiêu thụ ít năng lượng và phát ra ít tiếng ồn hơn.
Thông tin do Trung Quốc công bố khiến nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại Bắc Kinh có thể triển khai Đại Dương Hiệu đến các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền phi lý tại đây.
Collin Koh, nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng nếu được triển khai tới Biển Đông, Đại Dương Hiệu sẽ tăng cường sự hiện diện trên biển của Trung Quốc trong khu vực.
"Không chỉ vậy, con tàu này còn có thể thu thập các thông tin và dữ liệu hải dương học quan trọng như điều kiện đáy biển hay mô hình sinh thái, giúp Bắc Kinh tăng cường hiểu biết về vùng biển, tối ưu hóa phạm vi hoạt động dân sự và quân sự, nhằm củng cố các yêu sách chủ quyền", Koh viết.
Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự ở Hong Kong, nhận định với tham vọng trở thành một cường quốc về hàng hải, Trung Quốc sẽ không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của Đại Dương Hiệu ở Biển Đông mà còn có thể tiến hành các hoạt động khảo sát trên vùng biển quốc tế.
Thông tin được công bố trong bối cảnh nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc những ngày qua có các hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức các tàu này khỏi vùng đặc quyền kinh tế.
Mai Lâm (Theo SCMP)
| Dân Philippines đòi Trung Quốc bồi thường tàu cá bị đâm chìm, đưa vụ việc ra Liên hợp quốc
Người Philippines tin rằng Trung Quốc phải trả giá cho những tổn thương thủy thủ Gem-Ver phải gánh chịu cũng như bồi thường cho thiệt ... |
| Hải quân Venezuela chặn tàu thăm dò dầu khí Mỹ
Tàu thăm dò của Exxon Mobil bị tàu chiến Venezuela ngăn chặn ở vùng biển đang tranh chấp giữa nước này và Guyana. |
- Cậu bé 8 tuổi tạo gấu bông chỉ báo không trọng lực trên tàu Orion Artemis II (15:04)
- 'Bộ não' AI đứng sau cách Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Iran (44 phút trước)
- Chuyên gia: Iran tính thu phí ở eo biển Hormuz, rủi ro mới cho kinh tế toàn cầu (1 giờ trước)
- Cú dấn thân vào lò lửa plasma và 6 phút nghẹt thở của tàu Artemis II (1 giờ trước)
- Cái chết bất thường của 4 người trong căn nhà ở Gia Lai: Nghi do tự sát (2 giờ trước)
- Vé máy bay nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tăng chóng mặt, chặng 'hot' đội giá cả triệu đồng (2 giờ trước)
- Vì sao bạn thường tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng với cảm giác lo lắng? (3 giờ trước)
- Đồng đội cũ của Ronaldinho mê ẩm thực Việt Nam, bất ngờ về thịt chó (4 giờ trước)
- 4 người chết bất thường trong căn nhà ở Gia Lai: Các thi thể bị cháy (5 giờ trước)
- Nắng nóng tiếp tục gay gắt, người dân cần lưu ý điều gì (5 giờ trước)
