Quốc tế
07/07/2020 17:17Trung Quốc hé lộ cách vận hành đập Tam Hiệp
Khi mùa mưa đến vào tháng 6 năm nay, các trận mưa xối xả, không dứt đã gây ngập lụt nhiều thành phố khắp Trung Quốc.
Vào ngày 2/7, sông Dương Tử trải qua đỉnh lũ đầu tiên hình thành ở khu vực thượng nguồn. Theo đó, đập Tam Hiệp, vốn được xây dựng trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, cũng hứng dòng nước lũ đạt đỉnh với lưu lượng lên tới 53.000 m3/giây. Diễn biến buộc ban quản lý đập phải cho xả lũ để giảm mực nước trong hồ chứa xuống ngưỡng an toàn.
Theo Tân Hoa Xã, vào mùa đông hàng năm, mực nước tối đa của hồ chứa bên trong Tam Hiệp là 175m trên mực nước biển. Trước khi mùa lũ đến vào mùa hè năm tiếp theo, hồ chứa sẽ phải xả bớt nước để đảm bảo công suất lưu trữ phục vụ kiểm soát thiên tai. Khi lũ dâng cao, đập sẽ thu trữ nước để giảm bớt đỉnh lũ cho vùng lòng chảo ở hạ lưu sông.
Tại Trung tâm Quản lý nguồn nước và truyền thông đập Tam Hiệp, các chuyên gia đang giám sát thực trạng nước và mưa ở khu vực lòng chảo sông Dương Tử thông qua các màn hình. Việc kiểm soát lũ lụt dọc con sông này có sự tham gia của chính quyền nhiều tỉnh.
Cơ quan quản lý đập phối hợp với Bộ Các tài nguyên nước sẽ quyết định thời điểm và lượng nước cần xả từ Tam Hiệp, dựa theo đánh giá tổng quát các yếu tố, chẳng hạn như lưu lượng và mực nước ở hạ nguồn. Các hướng dẫn cụ thể sau đó được Trung tâm Quản lý nguồn nước và truyền thông đập Tam Hiệp thực hiện.
Nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố, khi đợt lũ đầu tiên năm nay trên sông Dương Tử xuất hiện cách đây 5 ngày, Tam Hiệp đã thu trữ khoảng 30% lưu lượng nước để giảm áp lực cho hạ nguồn.
Ngoài ra, đập cũng khai thác nước lũ để tạo ra các lợi ích kinh tế. Ví dụ, vào thời điểm lượng nước ở thượng nguồn tương đối lớn, 34 tổ máy phát điện của Tam Hiệp sẽ tạo ra tổng công suất đủ đáp ứng nhu cầu điện lên đến đỉnh điểm vào mùa hè của cả thủ đô Bắc Kinh.
Tại Vũ Hán, thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Bắc nằm cách đập Tam Hiệp hàng trăm km về phía hạ nguồn, mực nước sông đang dâng lên. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lạc quan sẽ vượt qua được những đợt mưa lũ sắp tới trong tháng 7 này.
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (16:06)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (1 giờ trước)
- Iran đáp trả sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu (1 giờ trước)
- 'Tổng tài' Tỉnh Bách Nhiên gây sốt màn ảnh, ít ai biết tuổi thơ nhiều biến cố (1 giờ trước)
- Những 'quán cà phê' giá 4 triệu đồng ngay sau yên xe máy: Cuộc cạnh tranh trở thành 'vua vỉa hè' đang nóng hơn bao giờ hết, Trung Nguyên, Highlands cũng đã nhập cuộc (1 giờ trước)
- Ukraine đặt mua 1.000 tên lửa Patriot (1 giờ trước)
- Mỹ cấm nhập rượu, sữa từ Canada, căng thẳng thương mại gia tăng (2 giờ trước)
- 'Lựa chọn chuyên ngành không nhất thiết phải là quyết định hoàn hảo ngay từ đầu' (2 giờ trước)
- Toàn cảnh gần 66 ha quanh hồ Hoàn Kiếm đang được nghiên cứu chỉnh trang (2 giờ trước)
- Ba năm bác sĩ nội trú: Tóc rụng một nửa, sụt 7kg và điều tiếc nuối nhất (2 giờ trước)