Khoa học - Công nghệ
13/11/2025 22:33Trung Quốc ghi nhận số lượng đăng ký sở hữu sáng chế nhiều gấp 3 lần Mỹ
Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tổng cộng có 1,8 triệu đơn đăng ký bằng sáng chế đã được nộp tại Trung Quốc trong năm ngoái, chiếm gần một nửa tổng số toàn cầu và gấp hơn ba lần số đơn nộp tại Mỹ. Xứ Cờ hoa xếp thứ hai trong danh sách, theo sau là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.
Trung Quốc cũng đã cấp hơn 1 triệu bằng sáng chế, gấp hơn ba lần so với Mỹ, vốn chỉ cấp 319.815 bằng. Số bằng sáng chế được cấp tại Trung Quốc tăng 124.000 trường hợp so với năm 2023, trong khi Mỹ chỉ tăng 4.570, tức chênh lệch tới 27 lần.
Theo WIPO, trong năm 2024, các nhà sáng tạo toàn cầu đã nộp kỷ lục 3,7 triệu đơn đăng ký sở hữu sáng chế, tăng 4,9% so với 2023 - đánh dấu năm tăng trưởng thứ năm liên tiếp, với ước tính 2,1 triệu bằng sáng chế được cấp trên toàn thế giới.
Số đơn nộp tại Trung Quốc tăng 9% so với cùng kỳ, tức nhiều hơn khoảng 153.000 đơn so với năm trước, nâng thị phần của Trung Quốc trong tổng số toàn cầu từ 34,6% năm 2014 lên 49,1% năm 2024.
Đáng chú ý, 93,1% số đơn đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ quốc gia Trung Quốc đến từ các cá nhân và tổ chức trong nước, là tỷ lệ cao nhất trong số 20 quốc gia đứng đầu.
Ngược lại, Văn phòng Sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã tiếp nhận 603.194 đơn đăng ký, tăng 0,8% so với năm 2023, trong đó có khoảng 333.000 đơn đến từ người nước ngoài. Tổng số đơn có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm nộp trong nước và ra nước ngoài, là 501.831, giảm 3,7%.
Trong thập kỷ qua, châu Á đã nâng tỷ trọng đơn sáng chế toàn cầu lên hơn 70%, với 3 trong 5 quốc gia dẫn đầu thuộc khu vực này. Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc liên tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng số lượng đăng ký sáng chế toàn cầu.
Năm 2024, Ấn Độ, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tốc độ tăng hai con số trong nhóm 20 quốc gia có lượng đơn lớn nhất. Ngược lại, Bắc Mỹ và châu Âu chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về thị phần trong 10 năm qua.
Lĩnh vực công nghệ máy tính tiếp tục là mảng xuất hiện thường xuyên nhất trong các đơn sáng chế được công bố trên toàn cầu, chiếm 13,2% tổng số toàn cầu, theo sau là máy điện, đo lường, truyền thông số và công nghệ y tế, duy trì thứ hạng tương tự năm 2023.
Ngoài ra, số liệu của WIPO cũng cho thấy, các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc trong năm 2024 đã nộp tổng cộng 7,3 triệu đơn đăng ký nhãn hiệu trong và ngoài nước, gấp 9 lần số đơn từ Mỹ – quốc gia đứng thứ hai. Trung Quốc cũng nộp 825.330 đơn đăng ký sở hữu thiết kế, chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)