Trung Quốc dự báo nền kinh tế thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD do bão lũ năm nay

Theo ước tính, lũ lụt ở Trung Quốc trong mùa hè 2020 gây thiệt hại hơn 8,8 tỉ USD đối với nền kinh tế.

trung quoc du bao nen kinh te thiet hai hon 88 ti usd do bao lu nam nay
Hình ảnh cho thấy một phần của bờ kè sông Dương Tử bị nhấn chìm bởi lũ lụt. Ảnh: China News

China Daily đưa tin, vào lúc 14h ngày 10.7, Ủy ban Thuỷ lợi Trường Giang thuộc Bộ Thuỷ lợi đã nâng ứng phó khẩn cấp lên cấp 2 trong hệ thống 4 cấp khi mực nước ở trung và hạ lưu sông dâng cao. Đồng thời, Ủy ban cũng nâng cảnh báo lũ lụt ở hồ Bá Dương và các con sông gần đó lên mức cao nhất.

Theo Ủy ban, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, mực nước ở nhiều trạm tại trung và hạ lưu sông Dương Tử đã tăng nhanh.

“Mực nước tại trạm ở hồ Động Đình và cửa ngõ của hồ Bá Dương đã vượt quá mức cảnh báo” - Ủy ban thông tin hôm 10.7.

Ước tính mực nước tại một số trạm dọc theo sông Dương Tử sẽ tiếp tục tăng từ 0,5-1 mét trong vài ngày tới.

Bộ Quản lý Khẩn cấp thông tin ngày 10.7 cho hay, tính đến chiều ngày 9.7, 140 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt ở Trung Quốc, gây thiệt hại cho hơn 30 triệu người trên khắp cả nước.

Phối hợp cùng với các bộ phận khác, Bộ đã lên phương án khẩn cấp để kiểm soát thảm họa và cải thiện hệ thống cảnh báo ở tất cả các cấp. Kế hoạch chi tiết về việc sơ tán người dân và phân bổ các tài liệu liên quan cũng đã được thực hiện.

Tính đến 14h ngày 9.7, hơn 1,7 triệu người ở 27 địa phương đã được sơ tán. Mưa lũ đã khiến ít nhất 250.000 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 2,6 triệu ha hoa màu bị ảnh hưởng.

trung quoc du bao nen kinh te thiet hai hon 88 ti usd do bao lu nam nay Quân đội Trung Quốc-Ấn Độ tiếp tục rút khỏi khu vực tranh chấp
trung quoc du bao nen kinh te thiet hai hon 88 ti usd do bao lu nam nay Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán
trung quoc du bao nen kinh te thiet hai hon 88 ti usd do bao lu nam nay Tổng thống Trump chia sẻ về thỏa thuận giai đoạn hai với Trung Quốc
/ laodong.vn