Mưa lũ Trung Quốc: Thêm con đê vỡ khiến 8.000 dân phải sơ tán

Lũ lụt ở Trung Quốc đã khiến đê Zhongzhouwei, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây bị vỡ, hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn.

Trạm thủy điện Lijiaxia bắt đầu mở cổng để xả nước từ ngày 18.6 để chuẩn bị ứng phó với lũ lụt do mực nước ở sông Dương Tử ngày càng cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây, mưa lớn xảy ra thường xuyên ở khu vực kể từ tháng 7, khiến mực nước nhanh chóng dâng cao, dẫn đến tình trạng vỡ đê.

China Daily cho hay, vào ngày 9.7, mực nước ở khu vực đê Zhongzhouwei ở mức 23,39 mét, cao hơn 3,89 mét so với mức cảnh báo và mực nước ở tỉnh Gu gần đê ở mức 23,43 mét, cao hơn 0,25 mét so với mực nước cao kỷ lục vào năm 1998.

Đê Zhongzhouwei được thiết kế để chống lũ lớn và bảo vệ 23,8 km2 đất và 15 ngôi làng xung quanh với 34.000 người dân. Gần 1.500ha của khu vực là đất hoa màu.

Theo Cục Quản lý Khẩn cấp, hơn 500 cảnh sát, lính cứu hỏa và người dân đã cùng tham gia cứu hộ ở huyện Phiên Dương,  hơn 8.000 người ở những khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán.

Vào ngày 8.7, đê Guidaowei, một con đê khác trong huyện cũng đã bị vỡ, làm ngập hơn 1.000ha hoa màu. Chính quyền địa phương đã điều 600 người đến cứu hộ và vào sáng ngày 9.7, 9.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Kế hoạch phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của huyện, chính quyền đã nâng phản ứng lên cấp 2 vào lúc 13h ngày 9.7.

Tổng thống Trump chia sẻ về thỏa thuận giai đoạn hai với Trung Quốc
Tổng thầu Trung Quốc nói đường sắt Cát Linh- Hà Đông có thể chạy trong năm 2020
Trung Quốc liên tục gây hấn, Ấn Độ mời Australia tập trận cùng Mỹ, Nhật Bản

/ laodong.vn