Thế giới 24h
06/03/2018 15:33Trung Quốc: Dè dặt kinh tế, mạnh tay quốc phòng
Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường thông báo Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2018, tương đương năm ngoái, trong khi đẩy nhanh chiến dịch giảm rủi ro trong hệ thống tài chính.
Báo cáo thường niên của chính phủ được đưa ra tại cuộc họp cho thấy mục tiêu đặt ra năm nay vẫn không thay đổi dù cho kinh tế nước này tăng trưởng 6,9% trong năm 2017, vượt mục tiêu đề ra.
Theo Reuters, các chuyên gia kinh tế dự đoán nền kinh tế số 2 thế giới sẽ mất đà trong năm 2018 khi Bắc Kinh tăng cường nỗ lực khống chế nợ doanh nghiệp, trong lúc cuộc chiến chống ô nhiễm và thị trường bất động sản nguội lạnh đè nặng lên các nhà sản xuất.
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự phiên khai mạc của Quốc hội khóa XIII tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh hôm 5-3 Ảnh: REUTERS |
Trong lúc dè dặt về chỉ tiêu kinh tế, Trung Quốc lại mạnh tay vung tiền cho quốc phòng. Báo cáo ngân sách công bố trước phiên khai mạc kỳ họp nói trên cho thấy Bắc Kinh sẽ chi 175 tỉ USD cho quốc phòng trong năm 2018, tăng 8,1% so với năm ngoái.
Năm 2017, Bắc Kinh chi 151 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng, chỉ xếp sau Mỹ. Tỉ lệ tăng ngân sách quốc phòng của lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới trong 2016 và 2017 lần lượt là 7% và 7,6%.
Các nước láng giềng của Trung Quốc cũng như Mỹ đang theo dõi sát sao Bắc Kinh hiện đại hóa lực lượng quân sự, giảm quân số và đổ nhiều tiền vào vũ khí tiên tiến.
Cùng lúc đó, Bắc Kinh đang gây lo ngại vì những tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông, đối đầu với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Ngoài ra, căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi ông Lý Khắc Cường cảnh báo bất kỳ âm mưu hay hoạt động nhằm tìm kiếm độc lập cho Đài Loan sẽ không được dung thứ.
Theo Tân Hoa Xã, tại kỳ họp sẽ kéo dài tới ngày 20-3 này, Quốc hội Trung Quốc dự kiến thông qua nhiều quyết sách quan trọng như sửa đổi hiến pháp, quyết định nhiều vị trí quan trọng của Quốc hội và nhà nước, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.
Đáng chú ý, quốc hội dự kiến phê duyệt đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ với vị trí chủ tịch và phó chủ tịch Trung Quốc, động thái được cho là mở đường để ông Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền sau năm 2023.
|
'Tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng là bước chuyển mạnh trong quan hệ hai nước' Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, sau sự kiện tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, hoạt động đối ngoại quốc phòng của Việt ... |
|
Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng, cảnh báo Đài Loan Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng năm 2018 sẽ tăng 8,1%, đồng thời cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ bước ... |
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (16:39)
- Hành trình tri ân của tuổi trẻ PV GAS: Gìn giữ ký ức, tiếp nối niềm tin (16:31)
- Giá vàng giảm, có nên bắt đáy lúc này? (16:20)
- Chiến dịch 500 ngày đêm ở TP.HCM và hành trình tìm lại những liệt sĩ đã ngã xuống (16:02)
- BSR và PV GAS D ký kết hợp đồng cung cấp LNG cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Cột mốc xanh trong chuỗi liên kết giá trị Petrovietnam (16:01)
- Vì sao Mỹ dừng tấn công Iran sau 13 ngày không kích liên tiếp? (59 phút trước)
- Xem xét kỷ luật hai sinh viên y khoa livestream phản cảm tại bệnh viện (1 giờ trước)
- Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại (1 giờ trước)
- Cận cảnh khu 'đất vàng' trung tâm TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ (1 giờ trước)
- Đề xuất tổ chức khóa học tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi kết hôn (2 giờ trước)
