Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Trump \'không nên đâm sau lưng\'

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo Mỹ "không nên đâm sau lưng" sau một loạt lời khiêu khích của Tổng thống Donald Trump gần đây.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc vừa đăng một bài xã luận chỉ trích trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bài báo lên án nhà lãnh đạo Mỹ đã né tránh trách nhiệm trong căng thẳng gia tăng vì chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Washington “không đâm sau lưng Trung Quốc”.

Bài bình luận dài 1.200 chữ đăng trên Tân Hoa xã ngày 31/7 cho hay ông Trump đã sai lầm khi nhắm vào Trung Quốc để trút bỏ sự thất vọng của mình trong khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Bài báo cũng nhắc nhở Mỹ nên lưu ý tới thông điệp mà Bình Nhưỡng gửi đi thông qua vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất hôm 28/7.

trung quoc canh bao tong thong trump khong nen dam sau lung
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rất thất vọng về Trung Quốc

“Một mặt, Triều Tiên nói sẽ không rút khỏi con đường tăng cường khả năng hạt nhân, mặt khác nước này đang phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Triều Tiên muốn nói chuyện với Mỹ”, bài báo viết.

Bài báo đã nhắc lại các nỗ lực theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc, thêm rằng cách tiếp cận “không kiêng dè” của Tổng thống Trump có thể dẫn tới bùng nổ chiến tranh với “hậu quả khôn lường”.

Trước đó, ông Trump liên tục bày tỏ sự "thất vọng" đáng kể đối với Trung Quốc trong các thông điệp được đăng tải trên Twitter và nhấn mạnh rằng, ông sẽ không cho phép Bắc Kinh "không làm bất cứ điều gì" để gây áp lực lên Triều Tiên thêm nữa.

"Tôi rất thất vọng với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo ngu ngốc trước đây đã để cho họ kiếm hàng trăm tỷ USD thương mại mỗi năm, nhưng họ chẳng làm gì giúp chúng ta trong vấn đề Triều Tiên, chỉ nói. Chúng ta sẽ không để cho chuyện này tiếp tục. Trung Quốc đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này!”

Những tuyên bố giận dữ của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ 2 hôm 28/7 bất chấp các lệnh trừng phạt của LHQ.

Ông Trump vốn tin Trung Quốc là chìa khóa để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, vì Bắc Kinh là đồng minh chính trị duy nhất của Bình Nhưỡng đồng thời cũng là đối tác thương mại quan trọng của nước này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng phản bác quan điểm của Mỹ, lặp lại luận điểm cho rằng vấn đề Triều Tiên không phát sinh từ Trung Quốc và tất cả các bên cần phải hợp tác giải quyết.

/ An Nhiên/baodatviet.vn