Thế giới 24h
05/07/2024 20:33Trung Quốc cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài hơn do biến đổi khí hậu gia tăng
Cơ quan thời tiết cảnh báo Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng kéo dài hơn và mưa lớn thường xuyên hơn, khó lường hơn do biến đổi khí hậu. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chuẩn bị cho một mùa hè thiêu đốt khác.
(Ảnh minh họa)
Trong cuốn “Sách Xanh” về khí hậu hàng năm, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cảnh báo rằng nhiệt độ tối đa trên cả nước này có thể tăng 1,7-2,8 độ C trong vòng 30 năm, trong đó miền đông Trung Quốc và khu vực Tây Bắc Tân Cương sẽ phải hứng chịu nhiều nhất.
Sách Xanh cho biết, năm ngoái, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc đã đạt mức cao mới, dẫn đến mức độ tan băng kỷ lục và tan băng vĩnh cửu ở phía tây bắc.
Trung Quốc tự mô tả mình là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới và nước này đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc thích ứng với các kiểu thời tiết thay đổi nhanh chóng và mực nước biển đang dâng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.
Yuan Jiashuang, phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia của CMA, cho biết tại một cuộc họp báo: “Trung Quốc là khu vực nhạy cảm với biến đổi khí hậu toàn cầu, khu vực mà tác động sẽ rất đáng kể”.
Bà cảnh báo nếu lượng khí thải vẫn ở mức cao, các đợt nắng nóng cực đoan dự kiến xảy ra cứ 50 năm một lần ở Trung Quốc có thể xảy ra hai năm một lần vào cuối thế kỷ này, đồng thời lượng mưa có thể tăng gấp đôi và trở nên khó lường hơn.
Cục thời tiết cho biết họ dự đoán nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên khắp Trung Quốc sẽ tương đối cao trong vài tháng tới, báo hiệu mùa hè nắng nóng cực độ lần thứ hai liên tiếp.
Chen Yuhan, một cư dân ở trung tâm thương mại Thượng Hải của Trung Quốc, nơi có nhiệt độ trên 38 độ C (100,4 độ F) hôm thứ Năm, cho biết: “Thời tiết sẽ khác so với những năm trước và hiện nay thời tiết khắc nghiệt hơn”.
Mưa xối xả và lũ lụt đang hoành hành ở miền nam và nhiệt độ đã phá vỡ kỷ lục ở một số vùng phía bắc và miền trung Trung Quốc, đe dọa mùa màng và gây áp lực lên lưới điện.
Theo dữ liệu chính thức, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến tháng 5 đạt mức cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1961.
Nhiệt độ kỷ lục trong tháng trước đã thiêu đốt các tỉnh sản xuất ngũ cốc trọng điểm ở phía Tây Bắc và phía Đông, buộc nông dân trồng ngô phải trì hoãn việc trồng ngô, trong khi mưa xối xả ở các vùng khác làm ngập các cánh đồng lúa và đậu tương.
Jia Xiaolong, Phó giám đốc CMA, cho biết tại cuộc họp: “Cần phải đề phòng nguy cơ giảm năng suất bông, lúa sớm và lúa muộn do nhiệt độ cao và thiệt hại do nhiệt”.
- Khủng hoảng năng lượng mới? Chiến sự Trung Đông đẩy giá nhiên liệu toàn cầu leo thang (18 phút trước)
- 3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 8/3 (22 phút trước)
- Israel lần đầu tấn công kho dầu của Iran (1 giờ trước)
- Patriot đánh chặn thất bại tên lửa Iran, căn cứ Mỹ thiệt hại chưa từng có (1 giờ trước)
- Iran tiếp tục không kích mục tiêu Mỹ ở khu vực sau tuyên bố ngừng tấn công (2 giờ trước)
- Tiếng nổ lớn vang lên gần Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy (2 giờ trước)
- 29% nhân lực công nghệ là nữ, nhưng chỉ 12% lãnh đạo cấp cao (2 giờ trước)
- Quyền phụ nữ vẫn là “cuộc cách mạng chưa hoàn thành” của thế giới (3 giờ trước)
- Các hạn chế nhằm vào năng lượng Nga phản tác dụng (3 giờ trước)
- Nhiều nước châu Á siết mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi (3 giờ trước)