Trung Quốc cách ly gần 100 người từ Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19

Trung Quốc đã cách ly 94 hành khách trên chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc sau khi 3 người trên chuyến bay này có triệu chứng sốt. 

Trung Quốc cách ly 94 hành khách từ Seoul, Hàn Quốc sau khi phát hiện 3 người bị sốt. Ảnh: AFP.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 26.2, 3 hành khách trên chuyến bay từ Seoul tới Nam Kinh vào sáng 25.2. Tất cả những hành khách này là công dân Trung Quốc. Hải quan đã phát hiện những hành khách này có triệu chứng sốt qua kiểm tra sàng lọc. 

Cả 3 hành khách đã được đưa lên xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện để xét nghiệm và cách ly. Ngoài ra, có 94 người khác ngồi gần 3 hành khách trên chuyến bay này cũng được đưa tới một khách sạn để cách ly. 

Không ai trong số 3 người bị sốt từng di chuyển tới Vũ Hán - nơi bắt nguồn dịch virus Corona mới hay (viết tắt là SARS-CoV-2 và được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là COVID-19). 

Trong diễn biến liên quan tới dịch COVID-19, giới chức Trung Quốc thông tin, có 406 ca nhiễm mới được xác nhận ngày 25.2, giảm so với 508 ca ngày 24.2, nâng tổng số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục là 70.064 ca.

Trong tổng số 406 ca nhiễm mới có tới 401 ca ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19. Con số này ở Hồ Bắc một ngày trước đó là 499 ca. 

Trung Quốc cũng thông báo có 52 ca tử vong vì COVID-19 ngày 25.2, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 2.715. 

AFP cho hay, với số ca tử vong là 52 - Trung Quốc đại lục chứng kiến só ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Số ca nhiễm mới đã giảm ở Trung Quốc, với nhiều tỉnh không có ca nhiễm mới nào trong những ngày gần đây. Chỉ có 5 ca nhiễm mới được xác nhận bên ngoài Hồ Bắc, thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.

Trong khi đó, ngày 26.2, Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 1.146 ca kể từ ca đầu tiên vào cuối tháng 1, theo Yonhap. Cho tới nay có 11 người tử vong vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, trong đó có một công dân Mông Cổ 36 tuổi. 

Hải Anh

Máy tính bảng bất ngờ được mua nhiều

Nhu cầu máy tính bảng tại Trung Quốc tăng mạnh do nhiều người tìm mua để học tập hoặc làm việc tại nhà, tránh Covid-19. 

Apple mở lại cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc

Kể từ ngày 24/2, 29 trong số 42 cửa hàng Apple tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thời gian hoạt động ...

Trung Quốc nỗ lực cắt "cơn thèm" động vật hoang dã

Đối với cô nông dân Wang Zhilin tại Giang Tây, thu nhập từ nuôi cầy hương cao gấp đôi việc trồng lúa.

/ laodong.vn