Thế giới 24h
25/10/2023 15:23Trung Quốc bất ngờ mua nông sản Mỹ sau nhiều năm
Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ (USSEC) cho biết, các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Thương mại Nông nghiệp bền vững Trung Quốc - Mỹ.
Theo Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ, các công ty buôn bán cây trồng nông sản hàng đầu của Mỹ là Archer-Daniels-Midland, Bunge Ltd và Cargill nằm trong số các công ty ký 11 thỏa thuận mua bán với đối tác Trung Quốc.

Trung Quốc lần đầu mua nông sản Mỹ sau nhiều năm. (Ảnh: Reuters)
Các thỏa thuận mua bán nông sản giữa công ty Mỹ và đối tác Trung Quốc được ký kết dưới dạng "hợp đồng khung". Đây là những thỏa thuận ký kết số lượng lớn đầu tiên kể từ năm 2017 giữa nhà nhập khẩu đậu nành hàng đầu - Trung Quốc và nhà cung cấp hạt có dầu lớn thứ hai thế giới - Mỹ.
Lượng mua nông sản nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức bình thường trong năm nay do Brazil - nước xuất khẩu ngô và đậu nành lớn nhất thế giới, thu hoạch vụ mùa bội thu.
Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tính đến ngày 19/10, lượng mua đậu tương của Trung Quốc từ vụ thu hoạch mới nhất của Mỹ đã giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng ngô mua vào cũng đã giảm 73% so với một năm trước.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc bùng phát dưới thời Tổng thống Donald Trump khi hai bên áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay về kinh tế, thương mại của nhau. Thương chiến Mỹ - Trung tiếp diễn dưới thời Tổng thống Joe Biden khi Washington siết chặt xuất khẩu chip, chất bán dẫn sang thị trường Trung Quốc.
Theo dự kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Mỹ từ ngày 26-28/10. Ông sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.
Chuyến thăm Mỹ của ông Vương Nghị sẽ là tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trước cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco (Mỹ) vào tháng 11, nhân dịp diễn ra Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng đã có lời mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tới San Francisco.
Quan chức Mỹ cho hay, chuyến thăm là một phần trong nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm "quản lý sự cạnh tranh một cách có trách nhiệm".
“Chúng tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao trực tiếp là cách tốt nhất để nêu ra các thách thức, giải quyết nhận thức sai lầm và thông tin sai lệch, đồng thời tìm cách hợp tác với Trung Quốc ở nơi cùng có lợi ích chung”, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.
Theo giới chức Mỹ, việc thiết lập kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.
https://vtc.vn/trung-quoc-bat-ngo-mua-nong-san-my-sau-nhieu-nam-ar829400.html
- Máy bay cảnh báo sớm Trung Quốc nhiều hơn cả thế giới cộng lại (46 phút trước)
- Petrovietnam: Từ dấu ấn lịch sử đến vị thế “5 An” trong thời đại mới (1 giờ trước)
- Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B đón dòng khí đầu tiên (1 giờ trước)
- Petrovietnam được vinh danh trong Top đầu các Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 (2 giờ trước)
- Loạt chính sách y tế mới có hiệu lực từ 1/7 (2 giờ trước)
- Sống giữa châu Âu những ngày 40°C: Như đi bộ trong một nồi súp (2 giờ trước)
- Nhà đầu tư quốc tế chọn doanh nghiệp nào sau nâng hạng? (2 giờ trước)
- Ngôi sao Nhật Bản: 'Tuyệt đối không được từ bỏ mục tiêu vô địch World Cup' (2 giờ trước)
- CĐV đổ ra sân bay mắng chửi, HLV Hàn Quốc cần cảnh sát hộ tống (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ (2 giờ trước)