Trung Quốc bác tin tướng Phạm Trường Long bị điều tra

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định tướng Phạm Trường Long không bị điều tra như truyền thông Hong Kong đưa tin.

trung quoc bac tin tuong pham truong long bi dieu tra
Cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long. Ảnh: Zimbio.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay phủ nhận thông tin thượng tướng Phạm Trường Long, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC), đang bị điều tra do bị tình nghi tham nhũng, theo Reuters.

Khi được hỏi về thông tin ông Phạm bị điều tra do tờ Sing Tao Daily ở Hong Kong đăng tải hôm 15/1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhắc tới bài báo được đăng trên Nhật báo Quân giải phóng Trung Quốc ngày 18/1 về công tác huấn luyện, trong đó trích dẫn lời ông Phạm về tầm quan trọng của hoạt động diễn tập.

"Với tin đồn này, tôi đề nghị các bạn đọc bài báo được đăng vào ngày 18/1 trên Nhật báo Quân giải phóng Trung Quốc có tựa đề \'Sử dụng sự nhiệt thành trong huấn luyện binh sĩ để giải đáp câu hỏi về việc giành thắng lợi trên chiến trường\'", ông Ngô nhấn mạnh. Người phát ngôn này không giải thích gì thêm.

Hình ảnh ông Phạm mặc thường phục, thong thả viết thư pháp cũng xuất hiện trên truyền thông xã hội Trung Quốc tuần này, trong bài viết về cuộc sống sau khi nghỉ hưu của ông.

Tướng Phạm Trường Long sinh năm 1947, được bầu làm phó chủ tịch CMC vào tháng 11/2012. Tuy nhiên, ông Phạm nghỉ hưu sau khi không được bầu vào CMC khóa mới tại Đại hội 19.

trung quoc bac tin tuong pham truong long bi dieu tra Campuchia sắp diễn tập quân sự chung với Trung Quốc

Cuộc diễn tập chung giữa quân đội hai nước sẽ được tổ chức vào tháng 3 nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ Campuchia - ...

trung quoc bac tin tuong pham truong long bi dieu tra Hàng trăm cổ động viên xếp hàng nhiều giờ để xin visa Trung Quốc

Người dân ở Hà Nội và từ các tỉnh xếp hàng nhiều giờ trước Đại sứ quán Trung Quốc để xin visa khẩn, kịp lên ...

trung quoc bac tin tuong pham truong long bi dieu tra Trọng tài Trung Quốc bắt chính trận chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) được AFC phân công bắt chính trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 ...

Nguyễn Hoàng

/ https://vnexpress.net