Thế giới 24h
10/08/2019 07:43Trump chỉ định quyền giám đốc tình báo thứ hai trong nửa tháng
|
|
|
Giám đốc Trung tâm chống Khủng bố quốc gia Mỹ Joseph Maguire. Ảnh: US Navy. |
"Đô đốc Maguire có một sự nghiệp lâu dài, xuất sắc trong quân đội và ông đã rời hải quân từ năm 2010", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter hôm 8/8, đề cập đến Giám đốc Trung tâm chống Khủng bố quốc gia Joseph Maguire.
Theo thông báo của Trump, Maguire sẽ đảm nhận vai trò Quyền giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia từ ngày 15/8. Maguire, 67 tuổi, được Trump bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm chống Khủng bố quốc gia từ tháng 12 năm ngoái. Trước khi nghỉ hưu, ông từng có 36 năm phục vụ trong quân đội và rất được kính trọng.
Trước đó cùng ngày, Phó giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Sue Gordon đã xin từ chức. Hiện chưa rõ lý do bà Gordon, một quan chức tình báo dày dạn kinh nghiệm và được nhiều người ủng hộ, quyết định rời vị trí của mình.
Trump hôm 28/7 đã chỉ định hạ nghị sĩ John Ratcliffe đảm nhận cương vị giám đốc tình báo quốc gia Mỹ sau khi ông Dan Coats nộp đơn xin từ chức. Được bổ nhiệm vào tháng 3/2017, Coats có quan điểm mâu thuẫn với Trump về nhiều vấn đề, nhất là các chính sách đối ngoại liên quan đến Nga, Triều Tiên và Iran.
Ratcliffe, trên cương vị thành viên Ủy ban Tình báo và Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, đã quyết liệt bảo vệ Trump và phản đối kết quả điều tra kéo dài hai năm của cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tuy nhiên, ông đã xin rút lui sau khi gây nghi ngờ về sự thiếu kinh nghiệm và phóng đại hồ sơ lý lịch.
Theo luật, Trump cần chỉ đạo một quan chức cấp cao trong cộng đồng tình báo Mỹ (ODNI) đảm nhiệm vai trò quyền giám đốc tình báo. Trung tâm chống Khủng bố quốc gia là một phần của ODNI.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các cơ quan tình báo trực thuộc chính phủ nước này, điều phối hoạt động thu thập tin tức tình báo trên phạm vi toàn cầu của Mỹ và có trách nhiệm thường xuyên báo cáo với Tổng thống Mỹ vào mỗi buổi sáng. Việc lựa chọn lãnh đạo lâu dài phải được Thượng viện xác nhận. Ứng viên tiềm năng hiện là các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike McCaul, Devin Nunes, và Đại sứ Mỹ tại Hà Lan Pete Hoekstra.
| Ông Trump 'đau đầu' vì 3 cuộc khủng hoảng tại khu vực Đông Á
Sau 2 năm rưỡi cầm quyền, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng tại khu vực Đông Á. |
| Một số nước cảnh báo người dân du lịch đến Mỹ vì xả súng
Ba quốc gia cảnh báo công dân của họ về những rủi ro khi du lịch đến Mỹ, sau hai vụ xả súng đẫm máu ... |
| Mỹ hoãn cấp giấy phép Huawei sau khi Trung Quốc dừng mua nông sản
Nhà Trắng hoãn cấp giấy phép cho các công ty Mỹ khởi động lại hoạt động kinh doanh với Huawei sau khi Bắc Kinh dừng ... |
Huyền Lê (Theo Reuters)
- TP.HCM dành quỹ đất 53 ha thiết kế riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu (1 giờ trước)
- Hai tuyến cáp quang biển SJC2 và AAE-1 cùng gặp sự cố (1 giờ trước)
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (2 giờ trước)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (2 giờ trước)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (4 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (4 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (4 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (5 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (6 giờ trước)
