Trực thăng Hàn Quốc rơi xuống biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản, 7 người mất tích

7 người Hàn Quốc đmất tích sau khi một chiếc trực thăng rơi xuống vùng biển gần đảo Dokdo vào tối 31/10, KBS đưa tin.

Các nhà chức trách Hàn Quốc hôm 1/11 cho biết, hàng chục tàu của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và máy bay trực thăng phản ứng được huy động cho các hoạt động tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, đến 6h00 (giờ địa phương) chưa tìm thấy người mất tích.

truc thang han quoc roi xuong bien gan dao tranh chap voi nhat ban 7 nguoi mat tich
Đảo Dokdo, nơi trực thăng gặp nạn (Ảnh: KBS)

Chiếc trực thăng chở người bị thương từ chiếc thuyền đánh cá, người bạn của người này cùng 5 nhân viên cứu hộ. Trực thăng cất cánh từ đảo Dokdo (mà Nhật Bản gọi là Takeshima) vào khoảng 11h26 tối 31/10 và lao xuống nước ngay sau khi cất cánh.

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết, ngay sau vụ tai nạn, Thủ tướng Lee Nak-yon ra lệnh cho người đứng đầu Bộ Hải dương và Ngư nghiệp và Bộ Quốc phòng nước này hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và huy động tất cả các tàu thuyền đi trong vùng biển gần địa điểm trực thăng rơi hỗ trợ khi cần thiết.

truc thang han quoc roi xuong bien gan dao tranh chap voi nhat ban 7 nguoi mat tich Ông Phan Quốc Việt: Trẻ tự kỷ ở chung người nghiện, Tâm Việt thu 300 triệu/tháng
truc thang han quoc roi xuong bien gan dao tranh chap voi nhat ban 7 nguoi mat tich Đại sứ Hàn Quốc: Cần ngăn "môi giới visa" ở Việt Nam
truc thang han quoc roi xuong bien gan dao tranh chap voi nhat ban 7 nguoi mat tich Kim Jong-un chia buồn khi mẹ Tổng thống Hàn Quốc qua đời
/ vtc.vn